Hạn chế lãng phí trong đào tạo

(Baonghean) - Hiện nay, Nghệ An cũng như cả nước, số lượng người học lên bậc cao học  ngày càng nhiều, nhằm mục tiêu đáp ứng những yêu cầu mới về chất lượng nguồn nhân lực. Thế nhưng, việc đào tạo bậc học này vẫn còn nhiều bất cập cả ở cấp vĩ mô cũng như hạn chế của người học.

Mỗi năm ở Nghệ An có hàng trăm học viên bảo vệ thành công luận văn cao học ở nhiều trường khác nhau trong cả nước. Trong số ấy là những cán bộ nguồn của các cơ quan, đơn vị hành chính, trường học... học về là thăng tiến chính trị; một phần không nhỏ là những tân sinh viên mới ra trường chưa xin được việc làm, trong số đó là những sinh viên tại chức, tranh thủ đi học để thay bằng đổi cấp; một bộ phận có điều kiện đi học cho “yên tâm” (!); hay một trường học yêu cầu đi học để đảm bảo chỉ tiêu 30% cán bộ trên chuẩn, nhằm phấn đấu trường chuẩn quốc gia...
Ở một mức độ nào đó mà đánh giá, chắc các đối tượng trên “gặt hái”  không nhiều kiến thức chuyên môn để về cống hiến như kỳ vọng của xã hội. Còn nhiều những thạc sỹ đào tạo xong trở về công tác ở đơn vị mình không có sự thay đổi nhiều trong hiệu quả công việc; một mặt là do yêu cầu công việc không có gì thay đổi, một mặt là năng lực chuyên môn không có “bước nhảy” về chất.
Tại hội nghị tổng kết này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận Sở Giáo dục Đào tạo, Công đoàn Ngành Giáo dục Nghệ An trao tặng giấy khen.
Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Sở Giáo dục Đào tạo, Công đoàn Ngành Giáo dục Nghệ An trao tặng giấy khen. Ảnh: Mỹ Hà
Trong đào tạo cao học hiện nay, trừ những lĩnh vực đặc biệt như y tế, khoa học, quân sự và một số ngành công nghệ cao... ở những trường có uy tín đào tạo (chủ yếu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), thì việc tuyển sinh vẫn còn dễ dãi, không có sự cạnh tranh, loại trừ nhau, chủ yếu người dự thi và người trúng tuyển ngang bằng với chỉ tiêu, nhiều trường, nhiều ngành học chỉ cần nạp hồ sơ là trúng tuyển nên chất lượng đầu vào không cao.
Mặt khác các chính sách của Nhà nước cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc đào tạo ở cấp học này. Chẳng hạn việc tuyển dụng công chức, viên chức không đánh giá cao bậc học cao học, điểm ưu tiên thấp hơn các loại ưu tiên khác nên rất nhiều cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp.
Theo số liệu hiện nay cả nước có hơn 70.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp; Nghệ An có khoảng 3.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp. Việc đào tạo với số lượng lớn mà xã hội không sử dụng dẫn đến lãng phí thời gian, tốn kém kinh phí gia đình, kinh phí Nhà nước do không tận dụng được kiến thức của người học.
  Bộ Giáo dục và Đào tạo hy vọng sẽ khắc phục được những hạn chế của kỳ tuyển sinh năm 2015. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh   -Ảnh minh họa.
Vậy nên, ở cấp vĩ mô cần xem xét lại chính sách đào tạo sau đại học để kết hợp đào tạo tốt, sử dụng tốt nguồn nhân lực này bằng cách: đào tạo sát với nhu cầu công việc, nhu cầu xã hội; có sự ưu tiên xác đáng đối với những người có trình độ sau đại học nói chung, cao học nói riêng nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, thắt chặt hơn về số lượng người học, đơn vị được phép đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đầu vào. Các nhà lãnh đạo cũng không nên chạy theo chỉ tiêu, số lượng mà quên đi chất lượng của nguồn nhân lực. Có vậy tấm bằng thạc sỹ mới thực sự có ý nghĩa, không lãng phí nguồn nhân lực được coi  thuộc tốp nhân lực chất lượng cao này.
Hữu Vinh
(TP. Vinh)

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.