Google thử nghiệm đăng nhập không cần mật khẩu

Google xác nhận đang thử nghiệm một phương pháp đăng nhập mới vào tài khoản Google, cho phép người dùng không cần nhập mật khẩu để xác minh tài khoản. Thay vào đó, người dùng sẽ nhận được một thông báo xác thực được gửi tới điện thoại.
Theo thông báo của Google, phương pháp đăng nhập mới của Google sẽ sử dụng cách thức gửi thông báo xác thực tới điện thoại của người dùng. Ý tưởng trên gần tương đồng với công cụ "Account Key" mới ra mắt gần đây của Yahoo. Nó cho phép người dùng đăng nhập không cần mật khẩu. Một thông báo sẽ được gửi tới điện thoại và cho phép mở ứng dụng cần đăng nhập.
Đăng nhập vào google.
Đăng nhập vào google.
Mật khẩu thường là phần yếu nhất khi nhắc đến vấn đề bảo mật tài khoản người dùng. Không phải ai cũng có riêng cho mình một mật khẩu đủ phức tạp hoặc nhiều mật khẩu cho nhiều tài khoản khác nhau. Đó chính là vấn đề.
Đã có nhiều hình thức bảo mật tốt hơn đã ra đời, trong đó có xác thực hai yếu tố. Người dùng sẽ được nhận một đoạn mã được gửi về điện thoại sau khi đăng nhập và vượt qua lớp khóa bảo mật đầu tiên. Sau đó, họ cần nhập vào đoạn mã được gửi về đó để hoàn tất đăng nhập. Tuy vậy, vấn đề tiếp tục phát sinh khi thao tác này trở nên khá phức tạp và rối rắm không cần thiết.
Chính vì vậy, tùy chọn đăng nhập không cần mật khẩu sẽ là một cách tuyệt vời để đẩy nhanh tốc độ đăng nhập cho người dùng.
Người dùng sẽ chỉ cần nhập địa chỉ emal khi đăng nhập vào tài khoản Google. Sau đó, một thông báo sẽ xuất hiện ngay trên điện thoại và hỏi bạn có muốn đăng nhập từ một thiết bị khác hay không. Thao tác phản hồi rất đơn giản với việc nhấn Yes và bạn đã có thể đăng nhập dễ dàng.
 
Theo Tech Crunch đưa tin, phương pháp đăng nhập mới sẽ thực sự hữu ích cho những người luôn mang theo điện thoại, trong khi đang sử dụng các dịch vụ của Google trên các thiết bị khác hoặc phù hợp đối với những người dùng có mật khẩu dài và phức tạp.
Đặc biệt, đây cũng là một phương pháp giúp bảo vệ chống lừa đảo rất hiệu quả thông qua liên kết với công cụ cảnh báo Password Alert.
Một số người dùng hiện đã được mời tham gia thử nghiệm công cụ mới của Google. Nhóm những người tham gia thử nghiệm được gọi là "Sign-In Experiments at Google" và có thể tìm thấy được trên Google Groups.
Theo VnReview

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.