Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ mầm non

(Baonghean.vn) - Sáng 25/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ chuyên môn giáo dục mầm non học kỳ II và Tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư 13/2010/TT – BGDDT về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Đến nay, 100% cơ sở giáo dục mầm non (có nhân viên y tế) đã triển khai tốt công tác phòng chống tai nạn, thương tích, có các quy định về phát hiện và xử lý tai nạn, các phương án khắc phục và phương án xử lý tai nạn thương tích cho trẻ tại nhóm, lớp.

Bếp ăn một chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở Trường tiểu học Quang Trung - Thành phố Vinh
Bếp ăn một chiều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở Trường mầm non Quang Trung (Thành phố Vinh).

Các nhà trường đã chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất: Phòng học đảm bảo diện tích, có công trình vệ sinh khép kín hoặc liền kề, làm các rào chắn ở lan can của hiên lớp, cửa ra vào, tạo môi trường sân vườn, khu vui chơi có đồ chơi an toàn...

Bên cạnh đó, 100% cơ sở giáo dục mầm non đã làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường với chính quyền, công an, gia đình, các cơ quan thông tin, truyền thông và ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tuyên truyền giáo dục trẻ kỹ năng PC TNTT, xây dựng trường học an toàn, thân thiện.

Tuy nhiên, do điều kiện về cơ sở vật chất nên ở một số trường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ vẫn chưa đảm bảo như: Công trình vệ sinh còn xa lớp học, khuất tầm nhìn giáo viên; Cầu thang không có tay vịn, không có cửa chắn ở đầu hoặc cuối cầu thang; Hệ thống mương máng thoát nước không đảm bảo, thiếu phương án, dụng cụ, phương tiện để xử lý khi có cháy nổ ...

Khu vực nấu nướng còn tạm bợ ở Trường mầm non Hương Sơn - Tân Kỳ
Khu vực nấu nướng còn tạm bợ ở Trường mầm non Hương Sơn (Tân Kỳ).

Thời gian tới, công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung vào việc  xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, sân chơi, công trình vệ sinh… đảm bảo theo quy định; đầu tư trang thiết bị trong và ngoài lớp đạt tiêu chuẩn đảm bảo cho trẻ vui chơi an toàn.

Ông Lưu Đức Thuyên - PGĐ SGD - ĐT trao giấy khen cho những tập thể xuất sắc
Trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị để  các địa phương ưu tiên quỹ đất cho các cơ sở GDMN, đảm bảo diên tích theo quy định; Bổ sung giáo viên, nhân viên y tế đảm bảo định biên để thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ. Đảm bảo chế độ cho nhân viên nấu ăn tại các bếp ăn nhà trường…

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng khen thưởng 21 tập thể xuất sắc sau 5 năm thực hiện Thông tư 13.

                                                                                          Mỹ Hà

tin mới

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương và các nhà trường vừa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên. Năm tới, số học sinh tăng và số lớp tăng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.