Nơi trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2

(Baonghean.vn) - Trường mầm non Hà Huy Tập là trường có quy mô lớp lớn nhất thành phố Vinh phố Vinh. Được thành lập vào năm 1982, những năm qua, trường mầm non Hà Huy Tập luôn luôn là đơn vị dẫn đầu về phong trào giáo dục mầm non của thành phố, liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Ngày 02/02/2016 UBND tỉnh Nghệ An có quyết định công nhận trường mầm non Hà Huy Tập đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 năm học 2015- 2016.

Trường mầm non Hà Huy Tập Sân có cơ sở vật chất khá đầy đủ và hiện đại. Sân trường rộng thoáng mát có nhiều cây xanh, cây hoa, nhiều đồ chơi  đẹp
Trường mầm non Hà Huy Tập Sân có cơ sở vật chất khá đầy đủ và hiện đại. Sân trường rộng thoáng mát có nhiều cây xanh, cây hoa, nhiều đồ chơi đẹp
Trường luôn thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non. Mỗi buổi sáng, các cháu được trường tổ chức tập thể dục, rèn luyện thể chất.
Trường luôn thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non. Mỗi buổi sáng, các cháu được trường tổ chức tập thể dục, rèn luyện thể chất.
Luôn lấy học sinh làm trung tâm, các  giáo viên luôn tìm tòi sáng tạo phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ.
Luôn lấy học sinh làm trung tâm, các giáo viên luôn tìm tòi sáng tạo phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực hoạt động của trẻ.
Các lớp thường tổ chức các hoạt động để trẻ được thỏa mãn nhu cầu học tập vui chơi.
Các lớp thường tổ chức các hoạt động để trẻ được thỏa mãn nhu cầu học tập vui chơi.
Nhà trường thường xuyên nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ, chế độ dinh dưỡng tốt, không có ngộ độc thực phẩm xẩy ra.
Nhà trường thường xuyên nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn cho trẻ, chế độ dinh dưỡng tốt, không có ngộ độc thực phẩm xẩy ra.
Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, 100% trẻ đảm bảo phát triển về thể chất lẫn tinh thần.
Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, 100% trẻ đảm bảo phát triển về thể chất lẫn tinh thần.
Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ trải nghiệm phong phú, như tham quan Làng Sen – Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tổ chức môi trường hoạt động cho trẻ trải nghiệm phong phú, như tham quan Làng Sen – Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vui chơi ngoài trời. Qua khảo sát, chất lượng trẻ ở trường đạt kết quả tốt và khá trên 93%.
Vui chơi ngoài trời. Qua khảo sát, chất lượng trẻ ở trường đạt kết quả tốt và khá trên 93%.

 Thanh Sơn

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.