Sự thực về lời nguyền xác ướp Ai Cập

Chuyên gia hàng đầu ngành Ai Cập học khẳng định chuyện xác ướp trút giận lên những kẻ xâm phạm nơi yên nghỉ vĩnh hằng phần nhiều là sản phẩm của tưởng tượng trong phim Hollywood.

su-thuc-ve-loi-nguyen-xac-uop-ai-cap

Xác ướp Ai Cập thường được liên hệ với những lời nguyền. Ảnh: Ancient Origins.

Theo Xinhua, hội thảo tập trung các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Ai Cập học trên khắp thế giới diễn ra vào trung tuần tháng 3 ở Swansea, Wales, xem xét sự tồn tại của lời nguyền và ác quỷ.

Tiến sĩ Kasia Szpakowska, phó giáo sư khoa Ai Cập học ở Đại học Swansea, Wales, một trong các điều phối viên của hội thảo, khẳng định những lời nguyền, ác quỷ và cảnh báo liên quan đến nhiều địa điểm chôn cất ở Ai Cập có tồn tại. Nhưng khi trở thành chủ đề của các bộ phim Hollywood, sự thực thường được phóng đại thành yếu tố giả tưởng để lan truyền sợ hãi tới người xem.

Khoảng 90 chuyên gia đến từ nhiều nước, bao gồm Ai Cập, mảnh đất của các pharaoh, đã góp mặt tại hội thảo quốc tế và khám phá mức độ cũng như hình thức biểu hiện của những thực thể kích thích trí tưởng tượng mà người Ai Cập cổ đại cho rằng mang đến cả điều tốt và xấu.

"Khi chúng tôi đề cập tới những thực thể kích thích trí tưởng tượng, bạn có thể gọi chúng là thế lực siêu nhân. Trong cả thế giới cổ đại và hiện đại, các thực thể vô hình thường đại diện hay bị cho là gây ra tai họa và bệnh tật tâm sinh lý không rõ lý do. Ở các nền văn hóa, chúng mang nhiều tên gọi như yêu tinh, tiểu yêu, tiên, ma, ác quỷ, tiểu thần, quái vật và thiên thần", Szpakowska cho biết.

"Trong các bộ phim Hollywood luôn có những lời nguyền và xác ướp sống lại. Nhìn chung, người Ai Cập cổ đại không tin xác chết được ướp có thể hồi sinh. Họ tin người chết sẽ trải qua bước đệm là cái chết để đầu thai ở thế giới bên kia, khỏe mạnh, lành lặn và mang theo những gì tốt đẹp nhất ở kiếp trước", Szpakowska giải thích.

Theo Szpakowska, người Ai Cập cổ đại có tạo ra những lời nguyền và cảnh báo, nhưng không như phim Hollywood khắc họa.

Diễn giả tại hội thảo bao gồm Wael Sherbiny, nhà nghiên cứu nổi tiếng nhờ phát hiện món đồ tạo tác 4.000 năm tuổi cao dài 2,5 mét, chứa đựng những câu thần chú và mô tả về các vị thần, là bản chép tay trên da dài nhất và cổ nhất từ Ai Cập cổ đại. Ngoài ra, Stuart Tyson Smith, cố vấn bộ phim Xác ướp Ai Cập và Xác ướp trở lại, cũng có mặt tại hội thảo.

Tiến sĩ Szpakowska cho biết, dù ác quỷ có thể quen thuộc với người Ai Cập cổ đại, việc tìm thông tin về chúng ngày nay rất khó khăn.

"Hiện không có nguồn nào để học giả hoặc người quan tâm tham khảo thêm thông tin về những thực thể này. Có một số từ điển bách khoa về các vị thần và nhà vua, cũng như các nguồn chuyên ngành về tên gọi thần thánh và ý nghĩa của cái tên. Để lấp đầy khoảng trống này, dự án của chúng tôi nhằm tạo ra cơ sở dữ liệu về những thực thể đó", Szpakowska nói.

Cơ sở dữ liệu đầu tiên về ác quỷ và các thực thể kích thích tưởng tượng dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Theo VNE

links()]

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.