Giáo sư Úc: Cuộc chiến Mỹ - Trung trên Biển Đông không thể tránh khỏi

Giáo sư người Úc Joseph Siracussa nhận định, trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông leo thang nhanh chóng, một cuộc chiến giữa hai cường quốc Mỹ - Trung là không thể tránh khỏi, bất chấp mối liên hệ chặt chẽ về kinh tế giữa hai bên.

.

Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động cải tạo đất đá tại Biển Đông. (Ảnh: AP)

Căng thẳng xoay quanh Biển Đông giữa hai cường quốc Trung-Mỹ dường có nhiều nguy cơ bùng phát sau khi có tin Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trang tin RT cho biết thêm rằng Trung Quốc đã thử loại tên lửa WU-18 tổng cộng 4 lần trong 18 tháng qua. Wu-14 là loại vũ khí hiện đại với vận tốc gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Do đó, nhiều chuyên gia cho rằng nếu Trung Quốc đưa loại vũ khí này vào sử dụng chính thức, quân đội Mỹ chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Mỹ cho rằng thông tin về vụ phóng tử WU-14 nêu trên đã bị thổi phồng giữa lúc căng thẳng gia tăng tại Biển Đông. Trong khi đó, Trung Quốc cũng nhanh chóng bác bỏ những thông tin liên quan đến vụ thử khi khẳng định nước này chỉ diễn tập quân sự thông thường.

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng mới đây dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Những lần thử nghiệm nhằm tiến hành nghiên cứu khoa học và thử nghiệm trên lãnh thổ của chúng tôi là bình thường. Đó là những lần thử không nhằm tới bất cứ quốc gia hay mục đích cụ thể nào".

Trước tình hình hiện nay, Giáo sư Joseph Siracussa tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, cho rằng Mỹ và Trung Quốc "đang chuẩn bị cho một cuộc chiến".  Dù mối quan hệ kinh tế khá lớn giữa Trung Quốc với nền kinh tế toàn cầu, ông Joseph Siracussa vẫn cho rằng xung đột là điều khó tránh khỏi.

Giáo sư Joseph Siracussa nhận định: "Kinh tế đóng vai trò rất nhỏ khi các bên không còn giải pháp nào khác. Một khi đã quân sự hóa vấn đề, bạn không thể có được giải pháp về ngoại giao. Tôi cho rằng điều Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cần làm hiện nay là nghĩ về khả năng xung đột trong thời gian tới và làm sao đánh bại Trung Quốc. Quá trình kích hoạt đã được chuẩn bị, giờ là lúc đợi xem khi nào nó sẽ xảy ra".

Tại hội nghị "Tái đánh giá trật tự hạt nhân trên toàn cầu" hồi tháng 1 vừa qua, cũng theo Giáo sư Joseph Siracussa, các cuộc thảo luận về cuộc chiến "không thể tránh khỏi" giữa Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra khá thẳng thắn và cởi mở.

"Chúng tôi đã thảo luận về cuộc chiến không thể tránh khỏi giữa Mỹ với Trung Quốc. Tôi cho rằng nó sẽ xảy ra. Đó là vấn đề về quyền lực. Lầu Năm Góc đang có bất đồng với phía Trung Quốc và Biển Đông có thể trở thành nơi kích hoạt cuộc chiến tranh giữa hai cường quốc", Giáo sư Siracussa nhận xét.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đã gia tăng trong thời gian qua sau khi Washington nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh dừng ngay lập tức các hoạt động cải tạo đất đá tại Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter từng cảnh báo nước này sẽ không "ngồi im" trước những hoạt động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông.

Những hòn đảo nhân tạo nhỏ bất ngờ xuất hiện ở Biển Đông được cho là "ngòi nổ" chiến tranh do tình trạng căng thẳng hiện nay. Với công nghệ hiện đại và kỹ thuật phát triển, Trung Quốc đã cải tạo những bãi đá trước đây thành các hòn đảo nhỏ rồi ngang ngược tuyên bố chủ quyền. Quá trình quân sự hóa các hòn đảo có thể sẽ dẫn tới các vụ va chạm giữa Trung Quốc và Mỹ.

Theo ước tính, khoảng 1.500 hécta đất đã bị phía Trung Quốc đòi chủ quyền. Sự ngang ngược này đã "giúp" quốc gia đông dân nhất thế giới có thêm 12 hải lý lãnh hải và thêm khoảng 321 km vùng đặc quyền kinh tế.  

(Theo JewNews/Dantri)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.