Giao tranh ác liệt ở Đông Bắc Ukraine, ông Zelensky nói xung đột lan tới Nga

Theo Tuấn Anh (Vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết giao tranh đang xảy ra ác liệt ở Đông Bắc đất nước, nhưng quân Kiev đã giữ vững phòng tuyến và giành được lợi thế ở một số khu vực.

Ngược lại, quân đội Nga tuyên bố đã ngăn chặn thành công các lực lượng Kiev ở Đông Bắc Ukraine hôm 31/7. Hãng thông tấn Tass trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cố gắng tập kích Moscow, gây hư hại cho một tòa cao 50 tầng ở khu vực kinh doanh, mua sắm phía tây thành phố.

linh-ukraine-192.jpg
Binh lính Ukraine ở khu vực tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: Quân đội Ukraine

Theo CNN, trong một bài phát biểu vài giờ sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả ngày 31/7 là "một ngày tốt lành, mạnh mẽ" ở các khu vực tiền tuyến, đặc biệt gần Bakhmut, nơi các lực lượng Kiev tuyên bố đang giành lại kiểm soát vùng đất.

Dù không bình luận trực tiếp về các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow, nhưng ông Zelensky nói xung đột “đang dần quay trở lại lãnh thổ Nga, tới các trung tâm mang tính biểu tượng và các căn cứ quân sự của nước này”.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Không quân Ukraine tiết lộ, các vụ tập kích mới nhất vào Moscow nhằm tác động đến những người Nga vẫn còn cảm thấy chiến sự ở cách xa họ.

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar lưu ý, quân Nga đang cố gắng đẩy lui binh lính Kiev khỏi các vị trí ở phía Đông Bắc. Song, quan chức này nói, quân Ukraine đã đáp trả thành công và khiến đối phương “tổn thất nặng nề”, đặc biệt tại Bakhmut.

Bà Maliar thông tin thêm, quân Nga đang nỗ lực tái kiểm soát các khu vực ở mặt trận phía Nam do binh lính Ukraine nắm giữ. Quân Kiev đã giành lại kiểm soát 200km2 lãnh thổ tại đây, nhưng kết quả bị hạn chế do các tuyến phòng thủ kiên cố và bãi mìn dày đặc của Nga.

Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác thực được các thông tin trên.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.