Hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào buổi sáng

Lan Hạ (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 23/4, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kwun Hyuk-ki cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ bao gồm bữa ăn tối chính thức tại khu vực an ninh chung ở làng đình chiến Panmunjom.

Phát biểu với báo giới, quan chức trên thông báo, tại cuộc họp cấp chuyên viên được tổ chức tại Panmunjom sáng 23/4, quan chức hai miền Triều Tiên cũng nhất trí, cuộc gặp thượng đỉnh sẽ được bắt đầu vào sáng 27/4.

Hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào buổi sáng. Ảnh: AP
Hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh vào buổi sáng. Ảnh: AP

Ông Kwun, cũng là thành viên của phái đoàn Hàn Quốc gồm 5 người tham gia đối thoại cấp chuyên viên sáng 23/4 cho biết thêm: “Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành ba vòng đối thoại cấp chuyên viên để thảo luận về vấn đề nghi thức ngoại giao, các biện pháp an ninh và hình thức đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 tới tại Panmunjom. Ngày hôm nay, hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng”.

Hai bên cũng nhất trí phát sóng trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần thứ ba này. Theo ông Kwun, tại cuộc gặp cấp chuyên viên mới nhất, phía Bình Nhưỡng đã nhất trí cho phép Seoul phát sóng trực tiếp cuộc gặp thượng đỉnh ngay cả trước khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi qua khu vực biên giới liên Triều. 

Dự kiến, vào ngày 25/4 tới, Triều Tiên sẽ cử một đội tiền trạm tới phía bên kia của làng đình chiến Panmunjom để hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh. Tiếp sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều chưa từng có tiền lệ dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.