Hàn Quốc: Nhật Bản cần cẩn trọng khi phát biểu về vấn đề phụ nữ mua vui

(Baonghean.vn)-  Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 12/6 cho biết họ đã kêu gọi Nhật Bản nên cẩn trọng hơn nữa trong việc đưa ra các phát biểu liên quan đến những vấn đề gai góc trong quan hệ song phương như vấn đề phụ nữ mua vui.

Một quan chức yêu cầu giấu tên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố: “Điều cần thiết là phải cẩn trọng trong việc đưa ra bất kỳ phát biểu nào về quan hệ song phương như vấn đề phụ nữ mua vui”. Quan chức trên còn tiết lộ thêm rằng lập trường này của Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã được chuyển tới Chính phủ Nhật Bản.

 Ông Toshihiro Nikai (ở giữa), đặc phái viên cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, và các quan chức Nhật Bản khác thăm Nghĩa trang quốc gia Seoul ngày 12/6. Ảnh: Yonhap
Ông Toshihiro Nikai (ở giữa), đặc phái viên cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, và các quan chức Nhật Bản khác thăm Nghĩa trang quốc gia Seoul ngày 12/6. Ảnh: Yonhap

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Nhật Bản Toshihiro Nikai – người đang ở thăm Hàn Quốc với tư cách là đặc phái viên của Thủ tướng Shinzo Abe - phát biểu với các nghị sỹ Hàn Quốc ngày 10/6 rằng cần phải nỗ lực loại bỏ những nhân vật đang tìm cách áp dụng nhiều thủ đoạn.

Tuy ông này không nói về bất kỳ vấn đề cụ thể nào nhưng phát biểu trên bị cho là để chỉ trích những người đòi phải thương lượng lại thỏa thuận mà hai bên đạt được cuối năm 2015 về vấn đề phụ nữ mua vui.

Trong cuộc điện đàm sau khi nhậm chức ngày 10/5, Tổng thống Moon Jae-in cho biết nhiều người dân nước này không thể chấp nhận thỏa thuận “một cách cảm tính”, ám chỉ chính quyền Seoul có thể tìm cách thay đổi thỏa thuận này.

Ông Toshihiro Nikai dự kiến sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào chiều 12/6 và chuyển tới ông Moon một bức thư của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.