Hàng chục nghìn người Hàn Quốc xuống đường biểu tình đòi Tổng thống từ chức

Hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình ở Seoul vào hôm qua 5/11 kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức sau bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân, Reuters cho biết.

Hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình ở Seoul ngày 5/11. (Ảnh: Reuters)
Hàng chục nghìn người xuống đường biểu tình ở Seoul ngày 5/11. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, khoảng 43.000 người đã thắp nến biểu tình vào tối qua 5/11 tại trung tâm thủ đô Seoul để hêu gọi Tổng thống Park từ chức. Trong khi đó, các nhà tổ chức nói rằng có tới 100.000 người tham gia biểu tình, đánh dấu cuộc biểu tình lớn nhất ở Hàn Quốc kể từ năm 2008 khi người dân xuống đường phản đối nhập khẩu thịt bò Mỹ.

Cảnh sát cho biết họ đã triển khai 17.6000 nhân viên an ninh và 220 đơn vị gồm xe buýt và các rào chắn di động tới khu vực biểu tình.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chịu sức ép từ chức sau khi một bê bối chính trị bị phanh phui cho thấy người bạn thân tên Choi Soon-sil đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bà để can thiệp vào công việc điều hành chính phủ dù không nắm bất cứ chức vụ nào trong nội các. Bà Park đã 2 lần xin lỗi dân trên truyền hình và cam kết sẽ phối hợp với các công tố viên để điều tra vụ việc.

Để xoa dịu dư luận, bà Park cũng đã cách chức khẩn cấp một số cố vấn thân cận của mình. Cựu trợ lý Jeong Ho-seong của bà bị bắt hôm 3/11 do bị nghi ngờ làm rò rỉ thông tin mật.

Tỷ lệ ủng hộ bà Park đã giảm chỉ còn 5%, thấp nhất trong lịch sử các đời tổng thống Hàn Quốc kể từ khi hãng Gallup bắt đầu tiến hành khảo sát.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.