Hàng loạt phụ nữ Hà Lan bị bơm nhầm tinh trùng

Một trung tâm y tế Hà Lan vừa tiến hành điều tra sau khi phát hiện trứng của 26 phụ nữ bị bơm nhầm tinh trùng tại một phòng thụ tinh ống nghiệm.

Một “lỗi thủ tục” đã xảy ra trong khoảng thời gian từ giữa tháng 4/2015 và giữa tháng 11/2016, Trung tâm Y tế Đại học (UMC) tại Utrecht xác nhận.

Chấn động Hà Lan: Hàng loạt phụ nữ bị bơm nhầm tinh trùng
Ảnh minh họa: BBC.

“Trong quá trình thụ tinh, tinh trùng từ một cặp đôi đang điều trị có thể đã được bơm vào trứng của 26 cặp khác”, Guardian dẫn một thông báo của UMC.

“Vì thế, có khả năng trứng đã được thụ tinh bởi tinh trùng của người khác chứ không phải của người cha đã định”. Mặc dù cơ hội xảy ra nhầm lẫn là rất nhỏ, song khả năng “vẫn không thể bị loại trừ”, trung tâm cho biết.

Một nửa trong số 26 phụ nữ điều trị vô sinh tại UMC đã mang thai hoặc sinh con. Trung tâm đã thông báo cho các cặp vợ chồng về vụ việc này.

Chuyện nhầm lẫn khi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm không phải là hiếm. Năm 2012, một bà mẹ Singapore đã kiện một trung tâm y tế lơ là trách nhiệm, nhầm tinh trùng của chồng cô với một người lạ.

Năm 2010, một phụ nữ Trung Quốc cũng đã sinh một đứa trẻ có màu da và màu tóc khác hoàn toàn so với người chồng gốc Cáp-ca của cô.

Theo Vietnamnet

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.