Hiệu quả cây bí đỏ giống Đông Anh

(Baonghean) - Để hỗ trợ nông dân nâng cao năng suất cây trồng, hiệu quả kinh tế, thời gian qua, xã Diễn Tân (Diễn Châu) đã tập trung xây dựng nhiều mô hình trồng trọt, chú trọng vào các giống cây trồng mới có giá trị hàng hóa để giúp bà con nông dân tăng thu nhập, trong đó có mô hình cây bí đỏ thương phẩm vụ đông do Trung tâm Khuyến nông tỉnh và xã triển khai, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.
Cây bí đỏ giống Đông Anh - 1419 tại xã Diễn Tân (Diễn Châu) cho hiệu quả cao.
Cây bí đỏ giống Đông Anh - 1419 tại xã Diễn Tân (Diễn Châu) cho hiệu quả cao.
Gia đình anh Nguyễn Thành Vinh, ở xóm 4, xã Diễn Tân (Diễn Châu) có 2 sào đất màu trên xứ đồng Cao. Những vụ đông trước thường trồng ngô, khoai lang nhưng cho thu nhập không đáng kể, chủ yếu phục vụ chăn nuôi bò, lợn, gà... Từ năm 2013, khi cán bộ khuyến nông xã xây dựng mô hình trồng bí đỏ giống Đông Anh (loại bí đậu, hay còn gọi là bí hồ lô), gia đình anh Vinh đã mạnh dạn đăng ký tham gia nhận giống về trồng thử trên diện tích 1 sào.
Kết quả khả quan ngay từ vụ trồng đầu tiên: 1 sào đất trồng 200 cây, mỗi cây cho từ 5 - 6 quả với trọng lượng trung bình 0,6 - 0,8 kg/quả; quả ra 2 đợt, tính ra anh Vinh đã thu hoạch được khoảng 800 kg/sào. “Giống bí đỏ Đông Anh dễ trồng, dễ chăm bón, ít tốn công, ngoài ra hoa và ngọn bí cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể; với giá bán 5.000 đồng/kg đầu vụ, 4.500 đồng/kg cuối vụ, vụ đông năm đó gia đình tôi thu lãi gần 3 triệu đồng/sào trong vòng 2,5 tháng. Ngoài ra, cây bí đỏ có khả năng tái sinh cao, sau khi thu hoạch quả xong, nếu người dân còn để lại dây mầm bí sẽ tiếp tục tái sinh, chỉ trong thời gian ngắn sẽ cho thêm một lứa quả nhỏ hơn.
 Nhận thấy hiệu quả mang lại từ loại cây trồng này, nên cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích cây bí đỏ, đặc biệt là trong sản xuất vụ đông. Theo đó, đến vụ đông năm 2013, Ban Nông nghiệp xã đã đưa cây bí đỏ giống mới về địa phương, hỗ trợ 100% tiền giống cho người dân trồng với quy mô gần 4 ha. Từ thành công của mô hình, vụ đông 2014, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục xây dựng mô hình bí đỏ thương phẩm giống Đông Anh 1419 tại xóm 5, quy mô 3 ha với 30 hộ dân tham gia; áp dụng quy trình sản xuất an toàn, trồng bí theo phương pháp làm đất tối thiểu (người dân không phải làm đất, chỉ cần cày 2 đường theo công thức hàng cách hàng 4 - 5m, cây cách cây 50 cm) và phòng trừ sâu bệnh tổng hợp IPM... Tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ 100% giống, 30% vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; được tập huấn về các biện pháp kỹ thuật. Sau 75 ngày trồng, tổng kết mô hình cho năng suất 31 tấn/ha, tổng thu 124 triệu đồng, cho lãi ròng 104 triệu đồng/ha/vụ. 
Hiện xã Diễn Tân có hơn 5 ha được quy hoạch thành vùng sản xuất tập trung tại xứ đồng Cao thuộc xóm 4 và xóm 5. Chị Hoàng Nữ Tý - Cán bộ nông nghiệp xã cho biết: So với giống bản địa được gieo trồng tại địa phương lâu nay, giống bí đỏ Đông Anh - 1419 có nhiều ưu điểm vượt trội: Cây có khả năng chịu hạn tốt, phát triển nhanh, thời gian sinh trưởng ngắn… Với mức thu nhập đạt bình quân 3 triệu đồng/ sào (cao hơn 400.000 - 500.000 đồng/sào so với trồng ngô). Trồng bí chủ yếu bón phân vi sinh nên chi phí đầu tư thấp và giảm nguy cơ gây thoái hóa đất do ít dùng phân hóa học. Hơn nữa, môi trường sẽ ít ô nhiễm hơn nhờ đây là cây trồng ít sâu bệnh, ít phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật.
Mô hình trồng bí đỏ Đông Anh còn đúc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, định hướng sản xuất của chính quyền địa phương: mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tổ chức khoanh vùng trồng tập trung, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản suất và tăng thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, nhiều hộ trồng bí đỏ lo lắng là hoạt động sản xuất đối diện với cảnh “được mùa mất giá, được giá mất mùa”. Vì vậy, khi đầu tư, nhân rộng mô hình trồng cây mới với diện tích lớn, người dân và địa phương cần có sự tính toán, chủ động trong việc tìm đầu ra cho nông sản, tránh bị tư thương ép giá...
Theo quy trình kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh phổ biến, trên đất 2 vụ lúa có thể trồng xen canh 3 vụ, vụ xuân, vụ hè thu và vụ đông; trong đó vụ đông cho sản lượng và hiệu quả cao nhất. Khi trồng phải có khoảng đất cho cây phát triển; lên luống khoảng cách 6 m, trồng 2 hàng dọc theo mép luống, cách nhau 50 - 60 cm. Nếu cho leo giàn, lên luống rộng 2 - 2,5 m, trồng với khoảng cách hàng cách nhau trên 2m, cây cách nhau 50 - 60 cm. Chú ý bấm ngọn vào buổi sáng khi cây đã có 4 - 5 lá thật để cho cây ra nhánh khỏe, sau đó chỉ nên để lại 3 nhánh lớn đều nhau cho phát triển tốt...
Ngọc Anh

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.