Hỗ trợ sinh kế ở xã Ngọc Sơn

(Baonghean) - Để góp phần giúp đỡ, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đã lựa chọn xã miền núi Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu triển khai Dự án hỗ trợ sinh kế. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã cho thấy những hiệu quả thiết thực. 

Gia đình chị Mai Thị Hà ở thôn 8, xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, một mình chị Hà phải bươn chải để lo cho gia đình nhỏ của mình, ngoài làm 2 sào ruộng, thì ai thuê gì chị Hà làm nấy, vậy mà vẫn luôn thiếu ăn. Căn nhà nhỏ cũng xuống cấp nghiêm trọng, vào mùa mưa bão, chị và các con nơm nớp lo nhà bị sập. Tháng 9/2012, khi Dự án hỗ trợ sinh kế của tỉnh hỗ trợ 7 triệu đồng, chị vay mượn thêm từ anh em, họ hàng 11 triệu đồng để mua một con bò cái sinh sản. Đến nay, sau hơn 2 năm chăm sóc, con bò đã đẻ được hai lứa, chị Hà bán 2 con bê được 24 triệu đồng, từ đó chị có động lực để mượn thêm tiền xây căn nhà mới 3 gian kín trên, bền dưới. Tạm yên tâm về chỗ ở, từ đây chị lo làm kinh tế để đảm bảo cái ăn, chăm lo cho các con học hành. Chị tâm sự: “Dự án hỗ trợ sinh kế thực sự là động lực cho mẹ con tôi vươn lên trong cuộc sống”.
Chị Mai Thị Hà (bên  phải) trong căn nhà mới của mình.
Chị Mai Thị Hà (bên phải) trong căn nhà mới của mình.
Xã miền núi Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu có 287 người khuyết tật và trẻ mồ côi, trong đó có 217 người khuyết tật, 70 trẻ mồ côi. Hầu hết các đối tượng này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, sinh hoạt phải phụ thuộc vào người thân và sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội. Để giúp tạo lập cho họ có nguồn vốn ban đầu làm ăn, Dự án hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi đã ra đời và đây là nguồn động lực lớn cho nhiều hộ vươn lên phát triển kinh tế.
Tham gia dự án có 40 người khuyết tật và trẻ mồ côi được hỗ trợ, giúp đỡ giống cây, con, xây dựng công trình như nhà ở, tu sửa nhà vệ sinh, giếng nước, đường tiếp cận xe lăn vào nhà văn hóa, trạm y tế, đường vào nhà cho các đối tượng là người khuyết tật; cấp phương tiện xe lăn cho người khuyết tật, xe đạp cho trẻ mồ côi nghèo đến trường, tặng học bổng cho trẻ mồ côi nghèo học giỏi... với nguồn kinh phí 175 triệu đồng. Trong đó, có 13 hộ được nhận 13 con bò, trâu sinh sản và tiền hỗ trợ làm chuồng tổng trị giá 100 triệu đồng. Ông Hồ Văn Lập – Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, Trưởng ban Dự án hỗ trợ sinh kế cho biết: “Các đối tượng được hưởng lợi từ Dự án sinh kế của xã đều có ý chí vươn lên, đến nay nhiều hộ đã thoát được nghèo như gia đình các chị Trần Thị Thanh ở thôn 1, chị Nguyễn Thị Hải ở thôn 2; một số hộ từ nghèo vươn lên cận nghèo như hộ anh Hồ Khắc Thương ở thôn 1, hộ anh Trần Khắc Tú ở thôn 6…”.
Từ thực tế ở xã Ngọc Sơn đã cho thấy, Dự án hỗ trợ sinh kế thực sự là động lực để nhiều đối tượng người khuyết tật và trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống, giúp họ cải thiện đời sống, tự tin vượt qua những mặc cảm hoà nhập, sống có ích cho cộng đồng, xã hội.
Thúy Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.