Hội Nông dân Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

(Baonghean.vn) - Dự Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2017, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cấp hội nông dân, các ban ngành địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM. 

Sáng 16/12, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

DĐồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong năm 2017, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng tổ chức hội và thực hiện 3 phong trào: Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM; phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong năm đã kết nạp được 10.698 hội viên, tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay 521.918 hội viên. 

Tính đến nay đã có 146.147 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó số hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương: 556 hộ; cấp tỉnh: 4.072 hộ; cấp huyện: 16.359 hộ; cấp cơ sở: 125.760 hộ.

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Các cấp Hội xây dựng 94 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả nhằm khôi phục và phát triển các loại cây, con là đặc sản địa phương và ngành nghề truyền thống; đồng thời hướng dẫn giúp đỡ các hộ nông dân nghèo, kết quả toàn tỉnh trong năm 2017 đã giúp đỡ được 467 hộ thoát nghèo.

Hội Nông dân các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân hiến 5 triệu m2  đất, đóng góp 519 tỷ đồng, trên 648.981 ngày công lao động, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng NTM.

Các cấp Hội trong cả tỉnh đã tín chấp thông qua Ngân hàng NN&PTNT cho nông dân vay vốn với dư nợ đạt: 862,344 tỷ đồng cho 13.589 thành viên thuộc 1.211 tổ vay vốn. Nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, dư nợ đạt 2 nghìn tỷ đồng, tăng 75,6 tỷ đồng so đầu năm 2016.

Trong năm các cấp Hội đã cung ứng trên 28.500 tấn phân bón các loại theo phương thức trả chậm cho nông dân đầu tư sản xuất, với tổng số tiền tương ứng trên 180 tỷ đồng. 

Phối hợp với các trường dạy nghề, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư mở được 538 buổi  tập huấn cho 35.300 lượt hội viên tham gia. Hội nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp mở được 288 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 9.225 học viên là lao động nông thôn.

 Nông dân huyện Quỳnh Lưu nuôi thâm canh tôm đạt năng suất cao. Ảnh tư liệu
Nông dân huyện Quỳnh Lưu nuôi thâm canh tôm đạt năng suất cao. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên,  bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại: Các hoạt động dạy nghề, tập huấn KHKT, dịch vụ hỗ trợ nông dân về phân bón, vốn chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt nên kết quả chưa cao, nhất là vốn qua Ngân hàng NN&PTNT đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra.

Chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội tuy đã có chuyển biến nhưng nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, số lượng hội viên tham gia chưa đông, tỷ lệ đảng viên ở nông thôn tham gia sinh hoạt thấp.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, hiện nay các cấp hội cơ sở gặp một số khó khăn về dịch vụ cung ứng cho vay phân bón, vốn vay ngân hàng, xuất khẩu lao động.

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBD tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các cấp hội nông dân trong năm qua bám sát các nghị quyết của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của UBND tỉnh, vận động hội viên tích cực sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần vào phong trào phát triển kinh tế chung của địa phương và tham gia tích cực vào phong trào phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các cấp hội nông dân, các ban ngành địa phương cần tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cũng như thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM. Đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao kiến thức KHKT cho nông dân, đồng thời nhân rộng điển hình gương sản xuất, kinh doanh giỏi trong hội viên. Củng cố vai trò tổ chức Hội nông dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua cho Hội nông dân tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân, 2 tập thể đạt danh hiệu tiến tiến xuất sắc trong năm 2017. UBND TP Vinh công nhận Hội Nông dân tỉnh đạt danh hiệu "đơn vị đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn TP Vinh.

Xuân Hoàng

tin mới

Đường Namyangju Dasan

Những cung đường mộng mơ sắc tím giữa lòng thành Vinh

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi qua tuyến đường Namyangju Dasan và Phùng Chí Kiên, thành phố Vinh, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những hàng bằng lăng tím trải dài, đua nhau khoe sắc. Đây đang trở thành thành điểm check - in hấp dẫn ở thành Vinh thời điểm này.

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

Nông dân quê Bác tất bật vào mùa thu hoạch sen

(Baonghean.vn) - Tháng Năm, những bông sen vươn mình lên khỏi mặt nước, bung mình khoe sắc, toả ngát hương thơm. Thời điểm này, nông dân tất bật vào mùa thu hoạch hoa sen, phục vụ du khách về thăm quê Bác, nhập cho các thương lái trong và ngoài tỉnh…

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

Làm giàu bền vững từ tre, mét ở huyện biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cùng với phát triển vùng nguyên liệu tre, mét giai đoạn 2021-2025, nhiều bản làng trên địa bàn huyện Tương Dương còn phục tráng rừng mét bản địa, tạo hiệu quả “kép”, giúp người dân nâng cao thu nhập, tạo sự đoàn kết trong xây dựng các phong trào ở thôn bản.

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.