Hội Phụ nữ Nghệ An phát động Cuộc thi 'Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức cuộc thi nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương và chủ đề năm 2024 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội", thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động hội” của Hội Phụ nữ Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027.

bna-mh52-4893.jpg
Cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh và cấp huyện tham gia lễ phát động Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội”. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 10/1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội”.

Đây là cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức; đồng thời, cụ thể hóa chủ đề năm 2024 về “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội" và thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động hội” của Hội Phụ nữ Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027; thúc đẩy chủ trương chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An.

bna-mh58-6629.jpg
Đồng chí Hoàng Thị Thanh Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An phát động Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội”. Ảnh: Mai Hoa

Việc tổ chức cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng của cán bộ hội các cấp về ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên; thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ hội các cấp và huy động sự tham gia tích cực của hội viên trong đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt.

Đồng thời, thông qua cuộc thi để thúc đẩy việc đổi mới, sáng tạo, tìm tòi và nhân rộng, lan tỏa các mô hình, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, cải tiến trong nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên.

bna-mh16-1030.jpg
Cán bộ Hội LHPN tỉnh và các huyện tham dự lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm tất cả cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh; sản phẩm tham gia dự thi theo hình thức cá nhân hoặc nhóm tập thể. Thời gian diễn ra cuộc thi, từ ngày 5/1/2024 đến ngày 18/5/2024.

bna-mh18-7727.jpg
Cán bộ Hội LHPN tỉnh tham gia lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Tác phẩm tham dự cuộc thi là sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt hội viên.

Cụ thể là việc ứng dụng các phần mềm, công cụ kỹ thuật số, nền tảng số... để thiết kế các nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt tại chi hội, tổ phụ nữ.

bna-mh22-5563.jpg
Cán bộ hội phụ nữ các huyện và đơn vị lực lượng vũ trang tham gia lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Mai Hoa

Các sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng trong tổ chức sinh hoạt chi hội, tổ hội theo hình thức sinh hoạt chuyên đề, với các chủ đề sinh hoạt thuộc nhiệm vụ công tác hội như: phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động giáo dục truyền thống; các giải pháp giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em...

bna-mh55-8350.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Trang Hòa - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Vinh phát biểu hưởng ứng cuộc thi. Ảnh: Mai Hoa

Cuộc thi được tổ chức theo 2 hình thức, gồm: ở cấp tỉnh sẽ tiếp nhận, tiến hành chấm sơ khảo, lựa chọn các sản phẩm gửi Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; cấp Trung ương sẽ tiến hành chấm điểm, bình chọn, trao giải ở cấp toàn quốc.

bna-mh51-8808.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài lễ phát động ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành, thị xã và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi phù hợp với điều kiện, thực tế của địa phương, đơn vị.

bna-mh50-4107.jpg
Cán bộ hội phụ nữ các cấp ký cam kết hưởng ứng cuộc thi. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chế độ ẩn danh của Google là một tính năng phổ biến trên trình duyệt Chrome. Nó được cho là giúp người dùng duyệt web riêng tư hơn bằng cách không lưu lịch sử duyệt web, cookie hoặc dữ liệu trang web. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của chế độ ẩn danh có thể khiến nhiều người bất ngờ.

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.