Hội Phụ nữ thành phố Hà Nội và Nghệ An tặng quà tại huyện Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày, từ 18 đến 20/5, đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã lên huyện Kỳ Sơn, thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng và cán bộ, hội viên phụ nữ 2 xã Nậm Cắn và Na Loi.
Đồng chí Lê Kim Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội và đoàn công tác trao tiền hỗ trợ xây dựng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Cẩm

Đồng chí Lê Kim Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội và đoàn công tác trao tiền hỗ trợ xây dựng "Mái ấm tình thương" cho phụ nữ nghèo tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Cẩm

Đây là hoạt động do Hội LHPN tỉnh Nghệ An kết nối với Hội LHPN thành phố Hà Nội triển khai nhằm thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023.

Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Kim Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Cắn. Ảnh: Phạm Cẩm

Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Cắn. Ảnh: Phạm Cẩm

Cụ thể, tại xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn), Hội LHPN thành phố Hà Nội đã trao nguồn hỗ trợ 5 mô hình sinh kế “Nuôi bò sinh sản” cho 5 phụ nữ nghèo; mỗi mô hình 10 triệu đồng.

Đồng thời, Hội LHPN thành phố Hà Nội cũng đã trao tặng 20 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 suất quà, sách vở, đồ dùng học tập cho 20 học sinh khó khăn.

Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Phạm Cẩm

Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quốc tế Nậm Cắn. Ảnh: Phạm Cẩm

Ngoài hoạt động trao tặng quà, đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An cũng đã đến thăm, động viên và trao quà cho hội viên nghèo xã Nậm Cắn được Hội LHPN Hà Nội hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”.

Tại xã Na Loi, Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức trao kinh phí xây dựng “Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo, trị giá 50 triệu đồng; trao 100 triệu đồng kinh phí hỗ trợ UBND xã Na Loi làm giếng khoan và xây dựng bể chứa nước sinh hoạt.

Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An cùng Bộ đội Biên phòng Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao quà cho hội viên phụ nữ được Hội LHPN thành phố Hà Nội hỗ trợ làm nhà "Mái ấm tình thương" năm 2022. Ảnh: Phạm Cẩm
Đoàn công tác của Hội LHPN thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An cùng Bộ đội Biên phòng Nghệ An thăm hỏi, động viên và trao quà cho hội viên phụ nữ được Hội LHPN thành phố Hà Nội hỗ trợ làm nhà "Mái ấm tình thương" năm 2022. Ảnh: Phạm Cẩm

Cùng với đó, Hội LHPN thành phố Hà Nội cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, tặng 20 suất quà; 200 bộ áo dài truyền thống cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ từ Hội LHPN thành phố Hà Nội tại 2 xã Nậm Cắn và Na Loi là gần 500 triệu đồng.

Cũng trong tháng 5 này, thông qua kết nối của Hội LHPN tỉnh Nghệ An, Hội LHPN quận Hoàn Kiếm và quận Ba Đình cũng đã huy động nguồn lực từ trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các nguồn lực khác để trao tặng chị em phụ nữ xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn) 300 bộ áo dài cùng khẩu trang và các vật phẩm khác.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng quà cho Đảng uỷ, UBND xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Cẩm

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng quà cho Đảng uỷ, UBND xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Cẩm

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo tại Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Cẩm

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng quà cho hội viên, phụ nữ nghèo tại Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Phạm Cẩm

Hội Phụ nữ hai quận cũng trao tặng 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; 40 suất quà cho học sinh tiểu học và 40 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phối hợp khám sức khỏe miễn phí, trao tặng 300 suất quà cho cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với các món quà từ Hội LHPN thành phố Hà Nội, dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã trao tặng 20 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Nậm Cắn và Na Loi (huyện Kỳ Sơn).

Đoàn công tác Hội LHPN thành phố Hà Nội trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Phạm Cẩm

Đoàn công tác Hội LHPN thành phố Hà Nội trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Phạm Cẩm

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.