Hơn 1.000 phiến quân IS quỳ gối xin hàng

Hơn 1.000 tay súng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nộp mình xin hàng hồi tuần trước sau khi bị lực lượng của Iraq đánh bật khỏi thành trì Hawija, New York Times cho biết.
 

Phiến quân IS bị giam giữ sau khi đầu hàng. (Ảnh: NYTimes)
Phiến quân IS bị giam giữ sau khi đầu hàng. Ảnh: NYTimes

Lực lượng quân đội của Iraq hôm 5/10 đã giành "thắng lợi chớp nhoáng và mang tính quyết định" nhằm đánh bật IS khỏi thành trì Hawijah. New York Times dẫn thông cáo Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết: "Cuộc chiến này vô cùng quyết liệt, chiến dịch giải phóng thành phố Hawijah chỉ mất 14 ngày, nhiều nguồn tin xác nhận hơn 1.000 phiến quân đã đầu hàng".

Lực lượng người Kurd cho rằng, sẽ có thêm hàng trăm tay súng nữa của IS ra đầu hàng.

Đây không phải lần đầu tiên các tay súng IS đầu hàng, song sự kiện này đáng chú ý bởi con số đầu hàng lớn.

Phiến quân IS đầu hàng lực lượng quân đội Iraq. (Ảnh: Reuters)
Phiến quân IS đầu hàng lực lượng quân đội Iraq. Ảnh: Reuters

Nguồn tin tình báo của người Kurd nói rằng, cuộc chiến ở Hawijah thực tế chỉ kéo dài 3 ngày. Lực lượng IS ở đây gần như không thể kháng cự, chúng và gia đình phải tháo chạy khỏi chiến trường này, trong đó nhiều tên đã ra đầu hàng.

Nhiều tay súng ra đầu hàng tự xưng là đầu bếp hoặc là nhân viên hành chính phục vụ cho bộ máy của IS. Một số nói rằng quyết định rời đi vì được yêu cầu ra đầu hàng, trong khi số khác nói rằng không được trả lương hay sống một cuộc sống đủ đầy như được hứa hẹn khi gia nhập IS.

Hawija là căn cứ cuối cùng của IS ở miền bắc Iraq. IS đã chiếm khu vực này từ năm 2014.

Căn cứ tại Hawija được coi là trung tâm chỉ huy đầu não của IS ở miền bắc Iraq, từ đây, các thủ lĩnh IS quan sát và chỉ đạo các đợt tiến công của chúng ở phía đông và phía tây sông Tigris.

Theo Dân trí

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.