Iran phản đối sự tham gia của Mỹ tại hòa đàm Syria

(Baonghean.vn)- Ngày 18/1, giới chức Iran cho biết nước này phản đối mạnh mẽ việc Mỹ tham dự hòa đàm Syria, dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana (Kazakhstan) vào tuần tới. Quan điểm này của Iran trái ngược với lập trường của hai nhà đồng tổ chức còn lại là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn cho rằng chính quyền mới của Mỹ dưới thời ông Donald Trump nên có mặt tại Astana để tham dự hòa đàm.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết chính quyền Tehran phản đối sự hiện diện của Mỹ tại cuộc hòa đàm Syria.

Đồng quan điểm trên, thư ký của Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran ngày hôm nay cũng xác nhận Tehran từ chối mời Washington tham dự vòng hòa đàm Syria sắp tới. Theo quan chức này, không có lí do gì để Mỹ tham gia vào sáng kiến chính trị trong cuộc khủng hoảng Syria và việc Mỹ có vai trò trong các cuộc đàm phán tại Astana là không thể chấp nhận được. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng bất kỳ việc mở rộng thành phần tham gia hòa đàm  đều có khả năng làm gia tăng nguy cơ thất bại.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: AP

Theo dự kiến, cuộc hòa đàm tuần tới sẽ có sự tham dự của các đại diện thuộc chính quyền Syria và lực lượng đối lập. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột tại Syria nổ ra mà Mỹ không đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán hòa bình. Hiện ba nước đồng chủ trì là Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang thảo luận về thành phần tham gia hòa đàm, đồng thời cho biết các nước khác có thể tham dự vào giai đoạn sau của tiến trình hòa đàm nếu “các bước đi đầu tiên” thành công.

Cuộc hòa đàm tại Astana diễn ra giữa lúc chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad đang giành được nhiều thắng lợi lớn trên thực địa, đặc biệt là việc giành lại được thành phố chiến lược Aleppo hồi tháng trước.

 Lần đầu tiên Mỹ không có vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán hòa bình Syria. Ảnh: AP
Lần đầu tiên Mỹ không có vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán hòa bình Syria. Ảnh: AP

Trong khi đó, tình hình trên thực địa đang chứng kiến những diễn biến mới, khi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã mở rộng phạm vi tấn công nhằm vào Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thị trấn An-báp của Syria. Đây được coi là một bước tiến quan trọng giúp lực lượng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trên mặt trận chống IS. Theo đại diện của liên quân, với sự hỗ trợ của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, liên quân đã tiến hành 4 cuộc không kích gần Al-Bab, miền Bắc Syria và đã phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của IS, trong đó có các đơn vị và phương tiện chiến lược của nhóm này./

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.