IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát ở Yemen làm 49 người chết

Các quan chức cho biết, ít nhất 60 binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này.

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát nhằm vào các binh sĩ tại thành phố cảng Aden, miền nam Yemen hôm 18/12 khiến 49 binh sĩ thiệt mạng.

 Hiện trường vụ đánh bom ngày 18/12 tại Aden, Yemen. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ đánh bom ngày 18/12 tại Aden, Yemen. Ảnh: Reuters

Các quan chức cho biết, ít nhất 60 binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này.

Vụ đánh bom xảy ra gần căn cứ quân sự al-Sawlaban, quận Khor Maksar, Aden. Tuần trước cũng tại nơi đây, một kẻ đánh bom tự sát của IS đã kích nổ đai bom giết chết 50 binh sĩ.

Aden hiện là thủ đô tạm thời của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Chính phủ này hiện đang chiến đấu với phong trào vũ trang Houthi kể từ năm 2014.

Các tổ chức khủng bố như al-Qaeda và IS đang lợi dụng cuộc nội chiến để thực hiện các vụ ám sát và đánh bom, chủ yếu ở khu vực miền nam Yemen - trên danh nghĩa nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên hãng tin Amaq của IS, tổ chức này cho biết, kẻ thực hiện vụ tấn công hôm 18/12 là Abu Hashem al-Radfani. Tên này đã kích nổ áo vest bom giữa đám đông các binh sĩ đang chờ nhận lương. IS cho rằng số người chết trong vụ đánh bom tự sát này là hơn 70 người./.

Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.