Israel cảnh báo có thể tấn công Syria; Cuộc giải cứu các cầu thủ ở Thái Lan bị đe dọa

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Ngoại trưởng Mỹ tới Triều Tiên lần thứ ba; Israel cảnh báo có thể tấn công Syria; Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chính thức bắt đầu; Lượng oxy trong hang Tham Luang sắp cạn kiệt; Mỹ không có kế hoạch rút quân trú đóng tại Đức...

Ngoại trưởng Mỹ tới Triều Tiên lần thứ ba

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay đáp xuống Nhật Bản trước khi tới Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đáp xuống Nhật Bản trước khi tới Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 6/7 tới Bình Nhưỡng nhằm thảo luận với các quan chức Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa.

Ông Pompeo đã gặp Kim Yong-chol, quan chức Triều Tiên đóng vai trò quan trọng trong quá trình dàn xếp hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng trước ở Singapore, Reuters đưa tin.

Trong chuyến thăm Triều Tiên lần thứ ba này, Ngoại trưởng Mỹ sẽ lưu lại Triều Tiên một ngày rưỡi. Ngoài các vấn đề liên quan tới tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, Pompeo được cho là sẽ trao đổi thêm về việc hồi hương 200 hài cốt binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, theo cam kết từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Israel cảnh báo có thể tấn công Syria

israel canh bao co the tan cong syria hinh 1

Bộ trưởng Nội vụ Israel Gilad Erdan (trái) và Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Nội vụ Israel cảnh báo có thể tấn công nếu Syria triển khai quân sự tại khu vực biên giới phi quân sự ở cao nguyên Golan. Tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Israel Gilad Erdan đưa ra ngày 5/7 khi quân đội Chính phủ Syria với sự ủng hộ của Nga đang mở các đợt tấn công để lấy lại miền Nam Daraa sát biên giới Golan.

Bộ trưởng Erdan nói rằng Israel sẽ làm mọi thứ để Nga và Chính phủ Syria biết rằng nước này sẽ không chấp nhận sự hiện diện quân sự của ông Assad ở những khu vực phi quân sự. Trong những ngày qua, Israel đã tăng cường quân sự để bảo vệ biên giới và chuẩn bị kế hoạch chống lại quân đội Syria. Bộ trưởng Erdan nhấn mạnh nếu có sự vi phạm quân sự ở miền Nam Syria gần với Israel nước này sẽ hành động.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chính thức bắt đầu

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chính thức bắt đầu - Ảnh 1.

Ảnh đồ họa: FOX

Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu sau 0h sáng 6/7 (giờ Mỹ) khi quyết định áp thuế của Mỹ với 34 tỉ USD hàng Trung Quốc chính thức có hiệu lực.

Sự gia tăng căng thẳng thương mại nghiêm trọng này sẽ gây tổn thất chưa thể lường hết không chỉ cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả Mỹ và Trung Quốc, mà chắc chắn sẽ còn gây ảnh hưởng lớn tới các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính quyền Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ áp mức thuế tương đương với hàng Mỹ nhập khẩu, trong đó có các mặt hàng như thịt heo, đậu nành và xe hơi, tuy nhiên mức độ áp dụng cụ thể của Trung Quốc hiện chưa rõ.

Lượng oxy trong hang Tham Luang sắp cạn kiệt

Lực lượng cứu hộ đưa các đường ống lớn vào hang để bơm nước ra ngoài. Ảnh: AFP

Lực lượng cứu hộ đưa các đường ống lớn vào hang để bơm nước ra ngoài. Ảnh: AFP

Guardian ngày 6/7 dẫn lời giới chức xác nhận lượng oxy trong hang Tham Luang hiện là 15%, trong khi mức thông thường là khoảng 21%.

Việc duy trì không khí bên trong hang nổi lên như một thách thức hàng đầu khi 13 nạn nhân đối mặt với viễn cảnh có thể kẹt trong lòng đất suốt mùa mưa kéo dài từ nay cho tới tháng 10. Giới chức đang nỗ lực đưa một đường dây cáp dài 5 km vào vị trí đội bóng lánh nạn để cung cấp không khí cho các em.

Vào khoảng 1-2h sáng ngày 6/7, thợ lặn có tên Saman Kunan, một cựu thành viên của lực lượng đặc nhiệm SEAL Thái Lan, đã tử vong do thiếu oxy trên đường quay ra ngoài. Anh bất tỉnh sau khi vào hang đặt các bình khí để tái cung cấp oxy cho mọi người.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 2 người Anh tuyên truyền khủng bố

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng bị tình nghi là thành viên IS tại Adana. Ảnh: AFP/TTXVN
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng bị tình nghi là thành viên IS tại Adana. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin tư nhân DHA của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/7 đưa tin cảnh sát chống khủng bố của nước này đã bắt giữ 2 người Anh gốc Iraq tại một sân bay ở Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ với cáo buộc tuyên truyền khủng bố cho những tay súng người Kurd bị đặt ngoài vòng pháp luật.

Hai anh em Ayman Barzan và Hariam Barzan đã bị bắt giữ tại sân bay Dalaman sau khi bị cảnh sát chống khủng bố thẩm vấn về những hành vi đáng ngờ. 

Cảnh sát sau đó đã kiểm tra các tài khoản trên mạng xã hội của hai người này và phát hiện những nội dung tuyên truyền cho đảng Công nhân người Kurd (PKK) và nhóm vũ trang Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd tại Syria (YPG).

Mỹ không có kế hoạch rút quân trú đóng tại Đức

Mỹ không có kế hoạch rút quân trú đóng tại Đức - Ảnh 1.

Trực thăng tấn công Apache được dỡ xuống từ máy bay vận tải Galaxy C-5 tại Căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein (Đức). Ảnh: AFP

Nhà Trắng tái xác nhận không có kế hoạch rút quân hoặc điều quân lính Mỹ đang đồn trú ở Đức về nước và vấn đề này sẽ không nằm trong chương trình nghị sử của hội nghị thượng đỉnh NATO trong tuần sau.

Lầu Năm Góc đã lên tiếng bác bỏ việc rút hoặc điều quân sang nơi khác, và giải thích rằng việc đánh giá lại việc đóng quân và phân tích lợi ích trong chi tiêu quân sự là những việc không hề mới.

Chất độc chết người bị trộm khỏi bảo tàng Hà Lan

Hiện vật được trưng bày tại bảo tàng Rijksmuseum Boerhaave /// Facebook
Hiện vật được trưng bày tại bảo tàng Rijksmuseum Boerhaave. Facebook

Cảnh sát Hà Lan đang cố gắng truy lùng tung tích của lọ chất độc cực mạnh đã bị trộm khỏi hầm của viện bảo tàng y học ở thành phố Leiden, Hà Lan, theo trang tin Omroep West.

Một lọ chứa nhựa độc cura, chiết xuất từ cây và thường được người da đỏ tẩm vào đầu mũi tên, đã biến mất một cách bí ẩn vào sáng 5/7 khi nhân viên Bảo tàng Boerhaave tiến hành kiểm tra như thường lệ. Lọ thủy tinh bị mất cắp chứa một lượng chất độc có dung tích cỡ viên đường, theo The Post Online.

“Chúng tôi đang khẩn cấp tìm kiếm lọ chất độc này trước khi người vô tội có thể tiếp xúc”, một phát ngôn viên của Sở cảnh sát Leiden nói.

40 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ở Thái Lan

Thi thể một nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu Phoenix được đưa lên bờ. Ảnh: AFP.

Thi thể một nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu Phoenix được đưa lên bờ. Ảnh: AFP.

Cơ quan Cảng biển Thái Lan xác nhận 40 người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu tối 5/7 và vẫn còn 16 người mất tích, tất cả đều đến từ Trung Quốc, theo Nation.

Hầu hết các thi thể đều chưa được chuyển lên bờ để đưa tới lưu giữ tại Bệnh viện Vachira Phuket. Chuẩn đô đốc Charoenphon Khumrasee thuộc hải quân Thái Lan cho hay, các thợ lặn đã nhìn thấy "hơn 10 thi thể" bên trong con tàu chìm.

Con tàu mang tên Phoenix gặp nạn trong lúc đang chở theo 105 hành khách, đa phần là du khách Trung Quốc. 49 người, bao gồm cả hành khách và thủy thủ đoàn, đã được cứu trước khi nhà chức trách Thái Lan dừng chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn vào đêm 5/7.

Mưa lũ chưa từng có ở Nhật, hàng trăm nghìn người sơ tán

Nước sống Kamo ở cố đô Kyoto đục ngầu sau những trận mưa lớn ngày 5/7. Ảnh: Reuters.

Nước sông Kamo ở cố đô Kyoto đục ngầu sau những trận mưa lớn ngày 5/7. Ảnh: Reuters.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, nước này đang phải hứng chịu lượng mưa "lịch sử" và cảnh báo mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực cho đến ngày 8/7, theo Reuters. Cho tới sáng 6/7, một phần của đảo chính Honshu đã hứng lượng mưa lớn gấp đôi tổng lượng mưa thông thường của tháng 7.

Đài Truyền hình NHK cho biết, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số người mất tích vì bị lũ cuốn. Theo Cơ quan Cứu hỏa và Quản lý Thảm họa, hàng chục người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nghiêm trọng. Một số người đã bị chôn vùi trong lở đất sáng 6/7 và lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa họ ra.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.