Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2018

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, tại Khu di tích Kim Liên huyện Nam Đàn, Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An tổ chức khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2018.
Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen 2018 tặng cờ lưu niệm cho 20 đoàn nghệ thuật quần chúng về tham dự. Ảnh: Đức Anh
Ban Tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen 2018 tặng Cờ lưu niệm cho 20 đoàn nghệ thuật quần chúng về tham dự. Ảnh: Đức Anh

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen toàn tỉnh là sự kiện chính nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Làng Sen năm 2018, chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018).

Điểm mới của Liên hoan năm nay là Liên hoan diễn ra tại sân khấu ngoài trời ở Khu di tích Kim Liên với sự tham gia của 20 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 20 huyện, thành, thị.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen 2018. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2018. Ảnh: Đức Anh

Các chương trình ca, múa, nhạc được các đoàn dàn dựng công phu, đặc sắc thể hiện lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân Nghệ An và nhân dân cả nước đối với công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất.

Các tiết mục ở liên hoan tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Ảnh Đức Anh
Các tiết mục ở liên hoan tập trung vào chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Ảnh: Đức Anh

Liên hoan là một hình thức sinh hoạt văn hóa sinh động nhằm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân cả nước tiếp tục thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đây cũng là dịp để Nghệ An quảng bá hình ảnh về quê hương Bác đến với du khách trong và ngoài nước.

Tiết mục độc tấu sáo bầu Giai điệu Bản xa dâng Bác của Đoàn nghệ thuật huyện Con Cuông. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục độc tấu sáo bầu Giai điệu Bản xa dâng Bác của Đoàn nghệ thuật huyện Con Cuông. Ảnh: Đức Anh

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen 2018 sẽ chính thức diễn ra từ 17 đến 19/5/2018./.

Chương trình Lễ hội Làng Sen năm 2018:

- Ngày 16/5/2018: Tổng duyệt chương trình khai mạc tại Sân vận động Làng Sen; Chiếu phim về đề tài Bác Hồ tại huyện Nam Đàn.

- Ngày 17/5/2018: Khai mạc Hội trại Thanh niên; Trưng bày chuyên đề ảnh về đề tài Đảng, Bác Hồ; Tổ chức thi thả diều tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tại Khu di tích Kim Liên; Dâng hoa tưởng niệm trước Tượng đài Bác Hồ tại thành phố Vinh, diễu hành về quê Bác và làm lễ dâng hoa, báo công với Bác tại nhà tưởng niệm ở Khu di tích Kim Liên; Lễ rước ảnh Bác Hồ từ Nhà tưởng niệm đến Sân vận động Làng Sen; Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2018.

- Ngày 18/5/2018: Tiếp tục các hoạt động Liên hoan Tiếng hát Làng Sen, hội trại, trưng bày chuyên đề ảnh, thi thả diều và chiếu phim; Chung khảo Người đẹp Lễ hội Làng Sen tại Khu di tích Kim Liên.

- Ngày 19/5/2018: Công diễn các tiết mục xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát Làng Sen 2018 và chung kết Người đẹp Lễ hội Làng Sen; Tổng kết Lễ hội Làng Sen 2018.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.