Khai mạc triển lãm 'Nghệ Tĩnh Đỏ - Sáng mãi một niềm tin'

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Triển lãm “Nghệ Tĩnh Đỏ - Sáng mãi một niềm tin” trưng bày hơn 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về quá trình đấu tranh trong tù ngục của các chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 2019), sáng 10/9, Sở Văn hóa & Thể thao và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nghệ Tĩnh Đỏ - Sáng mãi một niềm tin”.

Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đông đảo chiến sỹ lực lượng vũ trang và  bà con nhân dân thành phố Vinh.
Tham dự Lễ khai mạc có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; đông đảo chiến sỹ lực lượng vũ trang và bà con nhân dân thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Chuyên đề “Nghệ Tĩnh Đỏ - Sáng mãi một niềm tin” gồm hơn 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật nhằm giới thiệu tới công chúng về quá trình đấu tranh trong tù ngục của các chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh và sự tri ân của Đảng đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Đức Anh

Thông qua trưng bày chuyên đề giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về những địa chỉ Đỏ - nơi diễn ra những cuộc đấu tranh quyết liệt của những người tù chính trị chống lại chế độ cai trị của thực dân, phong kiến, nơi những người cộng sản Nghệ Tĩnh được tôi luyện, trưởng thành và nhiều tấm gương đã đấu tranh anh dũng, bất khuất, thắp sáng ngọn đuốc chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng.

Các cựu chiến binh thành phố Vinh
Các cựu chiến binh thành phố Vinh tham quan triển lãm. Ảnh: Đức Anh

Chuyên đề triển lãm gồm 2 nội dung: “Tôi luyện trong lửa đỏ” và “Sáng mãi niềm tin”. Nội dung thứ nhất gồm các hình ảnh, tư liệu về các chiến sỹ cách mạng bị giam cùm, tra tấn và ý chí, quyết tâm tranh đấu và giữ niềm tin son sắt trong các nhà tù của thực dân Pháp. Nội dung thứ hai là các hình ảnh, tư liệu về cuộc đời hoạt động của các chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức vượt ngục thành công, trở về tiếp tục hoạt động, trở thành những hạt nhân của phong trào cách mạng.

Bên cạnh tổ chức tham quan, triển lãm tranh, ảnh, chương trình còn có hoạt động giao lưu với thân nhân, gia đình của các chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh bị địch bắt giam. Từ đó, giúp mọi người hiểu thêm về những câu chuyện, kỷ niệm xúc động, góp phần khắc họa đậm nét chân dung các chiến sỹ cộng sản của 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Triển lãm kéo dài từ ngày 10/9 đến hết tháng 12/2019.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.