Khủng hoảng khốc liệt ở Trung Đông hủy diệt hy vọng sống của hàng nghìn trẻ em

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bối cảnh bất ổn ở Trung Đông đã tác động hết sức tiêu cực đến mức sống của trẻ em ở Liban (Lebanon), bao gồm khả năng tiếp cận nhu yếu phẩm, giáo dục và y tế, đồng thời cũng khiến tăng vọt mức độ lo sợ và trầm cảm ở trẻ em, như thể hiện trong báo cáo của UNICEF.

Israel.JPG
Trẻ em Palestine.

Những số liệu ảm đạm đáng báo động

Báo cáo của tổ chức mà Sputnik nhận được bản sao, hiển thị số liệu thống kê của tháng 11 năm 2023 so với cùng kỳ sáu tháng trước. Theo đó, 84% gia đình cư dân buộc phải mua chịu các sản phẩm lương thực thực phẩm cơ bản. Trong 6 tháng qua, chỉ số này đã tăng 16%.

Hơn ¼ gia đình Liban được hỏi ý kiến - 26% - thừa nhận rằng con cái họ trong độ tuổi đi học không được đến lớp tại các cơ sở giáo dục, còn 16% gia đình khác phải gửi con cái vị thành niên đi kiếm tiền. Những chỉ số này vào tháng 4 năm 2023 lần lượt là 18% và 11%. Vấn đề đặc biệt cảm nhận rõ ở miền Nam Liban, nơi sau sự kiện ngày 7 tháng 10, hàng chục trường học với hơn 6.000 trẻ em đang theo học đã phải đóng cửa.

Theo báo cáo của UNICEF, trẻ em ở 38% gia đình được khảo sát mắc chứng lo sợ còn 24% gia đình khác có con cháu mắc chứng trầm cảm mãn tính. Ở miền Nam Liban, những chỉ số này cao hơn và lên tới 46% (lo sợ) và 29% (trầm cảm). Thống kê tương tự cũng ghi nhận tại các trại tị nạn của người Palestine, nơi trẻ em cùng với phụ huynh liên tục theo dõi các luồng tin thời sự từ Dải Gaza.

Cần nỗ lực gấp đôi để chấm dứt khủng hoảng

"Cuộc khủng hoảng khốc liệt này đang hủy diệt hy vọng sống của hàng nghìn trẻ em, tước đi tuổi thơ, quyền được học hành và tương lai của các em... Phải chấm dứt nỗi đau khổ mỗi ngày của những đứa trẻ. Chúng ta cần nỗ lực gấp đôi để đảm bảo rằng mọi trẻ em ở Liban đều được đến trường... và được bảo vệ về mặt thể chất cũng như tâm lý", - ông Edouard Beigbeder đại diện UNICEF tại Liban tuyên bố khi bình luận về những dữ liệu ảm đạm trình bày trong báo cáo.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.