Làm thế nào để doanh nghiệp bảo vệ quyền người tiêu dùng?

(Baonghean.vn)- Làm thế nào để doanh nghiệp tích cực hơn trong công tác đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng? Đó là vấn đề được đặt ra trong hội nghị do Cục quản lý cạnh tranh Bộ Công Thường và UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Chủ đề được tập trung là “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại TP Vinh. Ảnh Nguyên Sơn
Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại TP Vinh. Ảnh Nguyên Sơn

Chiều 23/3, tại TP Vinh, Cục quản lý cạnh tranh Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị về tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự hội nghị có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công thương, đại diện UBND, Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố Vinh.

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực hơn 5 năm nay, thế nhưng làm thế nào để bảo vệ người tiêu dùng khi quyền lợi bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa?

Đó là vấn đề mà nhiều lúc chính người tiêu dùng cũng không mặn mà, trong khi một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa chạy theo lợi nhuận, đôi lúc đánh lừa người tiêu dùng.

Ông Phan Thế Thắng- Cục quản lý cạnh Bộ Công thương cũng cấp những thông tin về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh Nguyên Sơn
Ông Phan Thế Thắng- Cục quản lý cạnh Bộ Công thương cũng cấp những thông tin về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh Nguyên Sơn

Tại hội nghị, ông Phan Thế Thắng – Phó trưởng phòng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục quản lý cạnh tranh đã thông tin một số khía cạnh mà các cấp ngành cần trang bị cho người tiêu dùng. Trong đó, theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp phải có trách nhiệm cam kết với người tiêu khi cung cấp sản phẩm và đảm bảo quyền cho người tiêu dùng khi họ có kiến nghị, khiếu nại về chất lượng, tính hiệu quả của sản phẩm.

Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp vào cuộc vì người tiêu dùng như thế nào? Về trách nhiệm, doanh nghiệp phải đảm bảo về công tác chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm, tiếp nhận, xử lý mọi khiếu nại của người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong thực tế, có điều điều khoản của doanh nghiệp như: Không đổi hàng sau khi mua, không chịu trách nhiệm về một số hư tổn… Điều đó, đòi hỏi các cấp ngành, Hội bảo vệ người tiêu dùng vào cuộc hỗ trợ người tiêu dùng.

Đội QLTT số 9 Chi cục QLTT kiểm tra cơ sở ở huyện Quỳ Hợp đóng gói mì chính có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, bao bì hàng hóa của Công ty TNHH MIWON Việt Nam. Ảnh tư liệu

 » Quyền của người tiêu dùng và cách khiếu nại khi có vi phạm

Theo đánh giá của Sở Công thương, điều đáng lưu ý là tâm lý chung của người tiêu dùng là ngại khiếu nại, cho rằng mất thời gian và tốn công sức nên không phản ánh, khiếu nại, khiếu kiện khi sản phẩm mua về gặp sự cố. Cùng đó, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh chưa phải là chỗ dựa cho người tiêu dùng.

Để bảo vệ người tiêu dùng, những năm qua, các đơn vi thuộc Sở Công thương đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trong 2 năm 2015 và 2016, các lực lượng đã xử lý trên 3.300  vụ việc vi phạm về sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Công thương và các ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để bảo bệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho người tiêu dùng, các cấp ngành cần phối hợp với các doanh nghiệp để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tiêu dùng. Về phía doanh nghiệp cũng cần nhận thức rằng người tiêu dùng chính là yếu tố để doanh nghiệp tồn tại, phát triển, từ đó có những hành động thiết thực hơn.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyên Sơn
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nguyên Sơn


Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An cũng đã có những phản hồi về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó tập trung giải quyết những cam kết trong quá trình sản xuất, tiêu thụ và vào cuộc khi người tiêu dùng có khiếu nại.

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo hành:

- Cung cấp giấy tiếp nhận bảo hành

- Đổi hàng hóa hoặc hoàn tiền khi không sửa chữa được trong  thời gian bảo hành

- Đổi hàng hóa mới khi bảo hành quá 3 lần

- Cung cấp hàng hóa sử dụng tạm thời cho NTD khi bảo hành

- Chịu trách nhiệm bảo hành ngay cả khi ủy quyền cho bên thứ 3

Trách nhiệm của doanh nghiệp thu hồi hàng hóa khuyết tật:

-Kịp thời tiến hành biện pháp cần thiết để ngừng việc cung cấp hàng hóa có khuyết tật

-Thông báo công khai việc thu hồi hàng hóa khuyết tật

-Chịu chi phí phát sinh trong quá trình thu hồi.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

  Nguyên Sơn

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.