Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Theo P.V (Chinhphu.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành bắt đầu diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng từ 9h sáng nay (24/8).

Le Van Thanh 1.jpg
Cử hành trọng thể Lễ tang đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Lê Văn Thành, ngày 24/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tang đồng chí Lê Văn Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Le Van Thanh 2.jpg
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Lê Văn Thành!

Le Van Thanh 3.jpg
Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi vòng hoa kính viếng!

Le Van Thanh 4.jpg
Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Le Van Thanh 5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia buồn cùng gia đình đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ… tham gia đoàn viếng.

Le Van Thanh 6.jpg
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn Quốc hội viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội gửi vòng hoa kính viếng!

Le Van Thanh 7.jpg
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Le Van Thanh 8.jpg
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn vào viếng đồng chí Lê Văn Thành. Các đồng chí Lãnh đạo Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa kính viếng.

Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Ban Kinh tế Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hà Nội; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hải Phòng; các đoàn đại biểu bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương… đã vào viếng đồng chí Lê Văn Thành và chia buồn cùng gia quyến.

Le Van Thanh 9.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ dám nghĩ, dám làm, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc và cho sự phát triển của Thành phố Hải Phòng. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ dám nghĩ, dám làm, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung

Xúc động ghi sổ tang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Thành là cán bộ dám nghĩ, dám làm, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc và cho sự phát triển của Thành phố Hải Phòng.

Vĩnh biệt đồng chí. Xin gửi tới gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất".

Le Van Thanh 10.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Noi gương đồng chí, Chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Noi gương đồng chí Lê Văn Thành, Chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ

Thay mặt đoàn Chính phủ, xúc động ghi sổ tang, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, người con ưu tú của thành phố Cảng anh hùng; người đồng chí, đồng đội thân thương, yêu quý của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026.

Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của đồng chí Lê Văn Thành về sự mất mát, đau thương không gì bù đắp được này.

Đồng chí Lê Văn Thành đã có hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau và gắn bó mật thiết với Hải Phòng, với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, đồng chí đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm về phong cách lãnh đạo và sản phẩm cụ thể cho Hải Phòng, cho Nhân dân và cho Chính phủ.

Đồng chí Lê Văn Thành mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Noi gương đồng chí, Chính phủ quyết tâm đoàn kết, liêm chính, đổi mới sáng tạo, vì Nhân dân phục vụ và phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất trong lãnh đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay!"

Le Van thanh 11.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đồng chí Lê Văn Thành là người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho đất nước và Thành phố Hải Phòng. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Lê Văn Thành là người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho đất nước và Thành phố Hải Phòng

Bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Văn Thành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết: Đồng chí Lê Văn Thành là người lãnh đạo tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều công lao đóng góp cho đất nước và Thành phố Hải Phòng; là người đồng chí, anh em thân thiết, gần gũi, giản dị, tình cảm với bạn bè, đồng chí, anh em và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể gia quyến; Đảng bộ và Nhân dân Thành phố Hải Phòng.

Le Van thanh 12.jpg
Đồng chí Trương Thị Mai: Đồng chí Lê Văn Thành đã có nhiều đóng góp cho Đảng, cho hoạt động của Chính phủ, cho sự phát triển của Hải Phòng và đất nước. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thành kính chia buồn cùng gia quyến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chia sẻ: Đồng chí Lê Văn Thành đã có nhiều đóng góp cho Đảng, cho hoạt động của Chính phủ, cho sự phát triển của Hải Phòng và đất nước.

Tiễn biệt đồng chí Lê Văn Thành, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam viết: Đồng chí Lê Văn Thành trọn một đời tận tụy, cống hiến sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng; đóng góp to lớn cho hạnh phúc của Nhân dân. Chúng tôi nguyện học tập, noi gương đồng chí để nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

LỄ TANG ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 23 đồng chí; do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban.Linh cữu đồng chí Lê Văn Thành quàn tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.Lễ viếng tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, thứ Năm, ngày 24/8/2023 (tức ngày 09 tháng 7 năm Quý Mão) đến 7 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 26/8/2023 (tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão).Lễ truy điệu vào hồi 7 giờ 00 phút, thứ Bảy, ngày 26/8/2023. Sau đó là Lễ đưa tang và Lễ an táng vào sáng thứ Bảy, ngày 26/8/2023 tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

TIN BUỒN: PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ VĂN THÀNH TỪ TRẦN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Văn Thành, sinh ngày 20/10/1962; quê quán: Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; thường trú tại số nhà 217, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; tham gia công tác tháng 02/1988; vào Đảng ngày 24/6/1997; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XII. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 20 phút, ngày 22/8/2023 (tức ngày 07 tháng 7 năm Quý Mão) tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Lê Văn Thành, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Lê Văn Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ VĂN THÀNH

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lê Văn Thành, sinh ngày 20/10/1962; quê quán: Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; thường trú tại số nhà 217, đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng; tham gia công tác tháng 02/1988; vào Đảng ngày 24/6/1997.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 2/1988 đến tháng 5/1998: Đồng chí là cán bộ kế toán, rồi là Phó Trưởng Phòng Kế toán tài chính, Nhà máy Xi măng Hải Phòng.

Tháng 6/1998 đến tháng 3/2003: Đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kế toán tài chính, Ban Quản lý Dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

Tháng 4/2003 đến tháng 7/2004: Đồng chí là Phó Ban Quản lý dự án, phụ trách lĩnh vực kinh tế, Chỉ huy trưởng công trình xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

Tháng 7/2004 đến tháng 11/2005: Đồng chí là Phó Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng kiêm Phó Ban Quản lý dự án, Chỉ huy trưởng công trình lắp đặt, chạy thử Nhà máy Xi măng Hải Phòng mới.

Tháng 12/2005 đến tháng 5/2006: Đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, quyền Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng.

Tháng 6/2006 đến tháng 5/2009: Đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XII (từ tháng 5/2007 - 5/2011).

Tháng 6/2009 đến tháng 7/2010: Đồng chí là Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Xi măng Hải Phòng, kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án Khu đô thị Xi măng Hải Phòng.

Tháng 7/2010 đến tháng 11/2010: Đồng chí là Ủy viên Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tháng 12/2010 đến tháng 5/2014: Đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14.

Tháng 5/2014 đến tháng 12/2014: Đồng chí là Phó Bí thư Thành ủy; Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 14.

Tháng 12/2014 đến tháng 10/2015: Đồng chí là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tháng 10/2015 đến tháng 6/2016: Đồng chí là Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng. Tháng 01/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 7/2016 đến tháng 4/2021: Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu III, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đồng chí tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khóa XIV, Đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tháng 4/2021 đến tháng 8/2023: Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.