Lãnh đạo tỉnh chúc Tết tại huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Ngày 31/1, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó bí thư  thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số cơ quan, đơn vị, gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nghi Lộc. 

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở LĐ - TB&XH, Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện Nghi Lộc.

Tại Công an huyện và Ban CHQS huyện Nghi Lộc, sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2015 và phương hướng, kế hoạch năm 2016, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị lực lượng vũ trang trong việc ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, đồng thời chúc cán bộ chiến sỹ đón một cái Tết Ất Mùi vui tươi, an lành.

Lãnh đạo tỉnh chúc Tết tại huyện Nghi Lộc ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn chúc tết CBCS Công an huyện Nghi Lộc

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát đặc thù của địa bàn, các kế hoạch hoạt động của cấp trên và của đơn vị, với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm an ninh trật tự vào dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Nghi Lộc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Nghi Lộc.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã đến thăm 3 đơn vị trực thuộc Sở LĐ - TB&XH là Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và Trung tâm Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh (đóng trên địa bàn xã Nghi Phong) và Trung tâm giáo dục lao động xã hội 2 (xã Nghi Yên).

Tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng (ảnh trên) và Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh.
Tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng (ảnh trên) và Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh.

Tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã ân cần thăm hỏi các thương bệnh binh, ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị, chăm sóc, nuôi dưỡng những người đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị các trung tâm điều dưỡng thương binh cần tổ chức tốt các hoạt động vui Tết, đón xuân, thường xuyên thăm hỏi, động viên để mang đến tình cảm ấm áp, niềm vui cho các thương bệnh binh ở lại ăn Tết

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trò chuyện với các học viên cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội 2.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn trò chuyện với học viên cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội 2.

Tại trung tâm giáo dục lao động xã hội 2, sau khi tặng quà cho tập thể cán bộ, nhân viên đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã thăm hỏi, trò chuyện với các học viên đang cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, động viên các học viên tiếp tục nỗ lực điều trị phục hồi, lao động, học nghề để tái hòa nhập với cộng đồng.

Tại Bệnh viện huyện Nghi Lộc, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn tặng quà cho tập thể cán bộ, y bác sỹ, nhân viên bệnh viện và các bệnh nhân nặng đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sưc cấp cứu - Bệnh viện huyện Nghi Lộc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện huyện Nghi Lộc.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã đến thăm 2 gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa là gia đình bà Nguyễn Thị Lam (89 tuổi, 69 tuổi Đảng) ở xóm 11 xã Nghi Thịnh và gia đình ông Võ Văn Đạo (94 tuổi, 70 tuổi Đảng) ở xóm Long Tân, xã Nghi Khánh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và huyện Nghi Lộc trao quà cho bà Nguyễn Thị Lam - cán bộ tiền khởi nghĩa.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và huyện Nghi Lộc trao quà cho bà Nguyễn Thị Lam - cán bộ tiền khởi nghĩa ở xã Nghi Thịnh.

Sau khi ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy đã bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của các cán bộ tiền khởi nghĩa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời mong muốn gia đình các đồng chí đón một cái Tết đầm ấm và tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Tặng quà gia đình ông Võ Văn Đạo - cán bộ tiền khởi nghĩa ở xã Nghi Khánh.
Tặng quà gia đình ông Võ Văn Đạo - cán bộ tiền khởi nghĩa ở xã Nghi Khánh.

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà gia đình một số cụ người cao tuổi, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. 

Tặng quà cho cụ 
Tặng quà cụ Nguyễn Thị Nguyên - 110 tuổi ở xóm 4 xã Nghi Long.
Tặng quà cho gia đình ông Phạm Khắc Bình, có 3 con tàn tật, thuộc diện  hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xóm 5, xã Nghi Thuận.
Tặng quà gia đình ông Phạm Khắc Bình, có 3 con tàn tật, thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xóm 5, xã Nghi Thuận.

Minh Quân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.