Lời chúc mừng của Thủ tướng Ấn Độ tới Tổng thống Putin khiến phương Tây lo ngại

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bằng việc chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cho thấy rằng, phương Tây sẽ không thể tác động đến quan hệ giữa hai nước.

Capture.PNG
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Ria Novosti

Theo hãng thông tấn Ria Novosti ngày 21/3, nhà báo D. Marjanovic của tờ Advance (Croatia) đã đưa ra bình luận, sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên mạng xã hội X để viết lời chúc mừng tới Tổng thống Vladimir Putin với chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.

"Xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Ngài Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Liên bang Nga” - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng X.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cho biết, ông mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương, đặc biệt đã được thử thách qua thời gian.

“Tuyên bố này có thể được coi là một trong những thất bại lớn nhất của phương Tây, vốn đang cố gắng tạo ra mặt trận phản kháng với Nga, đặc biệt là sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra” - nhà báo D. Marjanovic nhận định.

Theo dữ liệu của tờ Advance, Ấn Độ đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Nga từ thời Liên Xô, và tiếp tục phát triển hợp tác sâu rộng với Moskva trong cộng đồng BRICS.

Do đó, nhà quan sát Croatia nhận định, New Delhi sẽ không bao giờ cho phép Washington phá hủy mối quan hệ Nga-Ấn Độ bền chặt.

“Thế giới đã tích cực đi theo và thực hiện những gì mà chính Tổng thống Vladimir Putin đề cập - đa cực và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nước khác” - nhà báo D. Marjanovic cho hay.

Theo Marjanovic, Ấn Độ ngày nay là quốc gia đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, Ấn Độ làm được những điều không dễ dàng, ngay cả đối với cường quốc mạnh nhất thế giới như Mỹ.

Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, bất chấp sự bất mãn của phương Tây, Ấn Độ bị các đồng minh cáo buộc là mang lại lợi ích cho Nga, bằng cách tích cực mua nguồn năng lượng giá rẻ của Nga với giá chiết khấu sâu.

Nhà báo Marjanovic bình luận, tất cả điều này có thể khẳng định rằng, các quốc gia nằm ngoài phạm vi chính trị của phương Tây ít quan tâm đến các thủ tục dân chủ trong việc đưa ai đó lên nắm quyền. Điều họ quan tâm nhất là liệu chính phủ này có thể được coi là thân thiện, đối tác, trung thành với lợi ích của họ hay không./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.