Mỹ tuyên bố không trao trả căn cứ hải quân Guantanamo cho Cuba

AP/Reuters đưa tin, ngày 4/2, chính quyền Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ không trả lại Cuba căn cứ hải quân Mỹ trên Vịnh Guantanamo như một phần của nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với La Habana.
Tuyên bố trên được bà Roberta Jacobson, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây Bán cầu, đưa ra tại một phiên điều trần trước Hạ viện Mỹ, trong đó quan chức này khẳng định “vấn đề Guantanamo sẽ không được đặt lên bàn đàm phán (với Chính phủ Cuba)." 
Căn cứ hải quân Mỹ trên Vịnh Guantanamo. (Nguồn: Reuters)
Căn cứ hải quân Mỹ trên Vịnh Guantanamo. (Nguồn: Reuters)
Ngoài ra, bà Jacobson cũng nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục tài trợ cho các chương trình phát thanh và truyền hình có nội dung chống Chính phủ Cuba.
Tháng trước, Chủ tịch Raul Castro nhấn mạnh các yêu sách của Cuba trong cuộc đàm phán hướng tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ bao gồm cả việc trao trả căn cứ trên. 
Tuy nhiên, nhiều khả năng những vấn đề này sẽ không gây trở ngại cho nỗ lực khôi phục quan hệ giữa hai bên./.
Theo TTXVN

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.