Nam Phi: sư tử tấn công khách tham quan khu bảo tồn động vật

(Baonghean.vn) - Một nữ du khách 22 tuổi người Mỹ thiệt mạng tại công viên giải trí động vật ở Johannesburg, Nam Phi vào thứ 2 ngày 1/6 sau khi bị sư tử ở đây tấn công. 

Scott Simpson, người quản lý khu vực Công viên Sư tử cho biết trên chương trình phát thanh Radio Talk 702: “Chiếc ô tô của cô ấy đã đi vào khu vực khép kín dành cho sư tử với cửa sổ xe được mở. Một con sư tử nhảy qua cửa sổ và cắn nữ du khách không may mắn này. Xe cứu thương nhanh chóng được gọi đến nhưng cô ấy đã không qua khỏi”. Cũng theo Radio Talk 702, người đồng hành của nạn nhân bị thương nghiêm trọng trong lúc tìm cách giải cứu nạn nhân. 

Công viên giải trí này là một trong những điểm vui chơi thường được các gia đình lựa chọn nhất tại Johannesburg, chỉ cách trung tâm thành phố chưa đến một giờ đồng hồ chạy xe ô tô. Tại đây, các du khách có thể vuốt ve sư tử con, cho hươu cao cổ ăn hoặc tổ chức các bữa tiệc sinh nhật giữa không gian thiên nhiên hoang dã. 

Khu bảo tồn Công viên Sư tử ở Lanseria, Nam Phi
Khu bảo tồn Công viên Sư tử ở Lanseria, Nam Phi

Tuy nhiên, câu hỏi về mức độ an toàn của công viên đang được đặt ra khi những sự cố liên tục xảy ra đối với du khách đến tham quan. Vào tháng 3 vừa rồi, một du khách người Australia đã bị sư tử cái tấn công trong khi đang lái một chiếc xe ô tô với cửa kính để mở. Hai ngày sau vụ tai nạn trên, một thiếu niên 13 tuổi sống ở lân cận bị báo tấn công khi đang chạy xe đạp điện. 

Được biết, hiện tại công viên này đang cư trú 85 cá thể sư tử, trong đó có loài sư tử trắng tương đối quý hiếm. Ý tưởng của công viên là cho phép du khách tiếp cận với loài động vật hoang dã này ở khoảng cách “rất gần”, quan sát các hoạt động của chúng. Tuy nhiên, các tấm biển cảnh báo cần phải đóng cửa sổ phương tiện đi lại được treo ở khắp mọi nơi, phòng trường hợp bị tấn công như những tai nạn hi hữu nói trên.

Thục Anh

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.