Nam sinh Nghệ An bị trường quân đội trả về được ĐH Bách khoa miễn học phí

Theo Minh Nhật (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Quang Quốc Việt, nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về, đã nhập học ĐH Bách khoa Hà Nội, ngành Điện tử Viễn thông. Việt được trường miễn học phí trong năm đầu.

Chiều 9/11, PGS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết: “Em Quang Quốc Việt, 18 tuổi, dân tộc Thái ở Quế Phong, Nghệ An, đạt 22,35 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, trong khi đó, điểm chuẩn ngành Điện tử Viễn thông của trường là 22 điểm. Thêm vào đó là hoàn cảnh của Việt nên hiệu trưởng và hội đồng tuyển sinh của trường đều mong em có thể nhập học".

Tuy nhiên, do đã hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2018 và các tân sinh viên khóa 63 đã nhập học được hơn 2 tháng, trường phải xin chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về trường hợp của Việt.

Ngay sau khi nhận được công văn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị nhà trường xem xét thí sinh này, ban giám hiệu quyết định tạo điều kiện để Việt nhập học.

Nam sinh Nghệ An bị trường quân đội trả về được ĐH Bách khoa miễn học phí ảnh 1
Việt được nhiều tổ chức giúp đỡ để nhập học ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong.

Theo quy định, Việt được hưởng chế độ miễn giảm học phí dành cho sinh viên là người dân tộc. Mức tối đa được hưởng theo quy định của Nhà nước là 8,6 triệu đồng/năm, trong khi học phí khoa Điện tử Viễn thông của ĐH Bách khoa Hà Nội khoảng 18 triệu đồng/năm.

Ông Tớp cho biết, Việt có thể được nhận học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của trường, do gia đình em thuộc diện hộ nghèo/cận nghèo. Mức hỗ trợ của trường khoảng 10 triệu đồng, như vậy nam sinh không cần lo lắng về học phí trong năm học đầu.

"Nhưng những năm sau, em ấy có nhận được học bổng hay không là còn tùy vào sức học, sự cố gắng của Việt. Nhập học sau bạn bè 2 tháng, Việt sẽ bắt đầu học chính thức tại trường từ học kỳ II. Vì có những môn phải học theo thứ tự trước sau, phải học môn này mới học môn kia được, nên trường sẽ xem xét hỗ trợ Việt khi đăng ký học phần vào học kỳ II", ông Tớp cho hay.

Qua tiếp xúc với nam sinh này, PGS Trần Văn Tớp đánh giá Việt có ý chí và quyết tâm nhưng với điểm thi 22,35, chỉ nhỉnh hơn điểm chuẩn ngành Điện tử Viễn thông một ít nên Việt phải cố gắng nhiều để đáp ứng được chương trình học tập tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trước đó, với 22,35 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia, Quang Quốc Việt trúng tuyển NV1 trường Sĩ quan Thông tin (ĐH Thông tin Liên lạc) ở Khánh Hòa.

Tuy nhiên, ngày 7/9, trường Sĩ quan Thông tin có giấy trả thí sinh Quang Quốc Việt với nguyên nhân bị lao phổi, phân loại sức khỏe tuyển sinh quân sự loại 5.

Sau đó, kết quả khám phúc tra cho thấy Việt không đủ chiều cao và cân nặng theo quy định. Việt cũng ra Hà Nội khám và được xác định không bị lao phổi.

Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng kết luận về việc thí sinh Quang Quốc Việt bị trường Sĩ quan Thông tin trả về vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Theo đó, kết quả giám định y khoa tại Bệnh viện Quân y 175 là kết luận cuối cùng.

Thí sinh Quang Quốc Việt cao 1,6 m, không đủ tiêu chuẩn vào học. Theo quy định, thí sinh là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào đào tạo đại học quân sự phải có chiều cao từ 1,62 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.