NATO không nhìn thấy mối đe dọa quân sự sắp xảy đến từ Nga

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg không đồng tình với những tuyên bố gần đây rằng Moskva tìm cách làm suy yếu khu vực Balkan.

655cf06e20302706ce44d297.jpg
Ông Jens Stoltenberg có mặt tại Skopje hôm 21/11. Ảnh: AFP

Hôm 21/11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với các phóng viên rằng, không có mối đe dọa quân sự từ Nga nào "sắp xảy đến" với bất kỳ thành viên NATO nào hay với khu vực Balkan.

Theo RT, ông Stoltenberg đang có chuyến thăm Bắc Macedonia, một nước cộng hòa Nam Tư cũ đã gia nhập NATO vào năm 2019. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Dimitar Kovacevski, ông được hỏi về tuyên bố gần đây của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky rằng Nga có kế hoạch gây bất ổn ở Balkan.

Chính trị gia người Na Uy trả lời: “Chúng tôi không thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự sắp xảy ra nào từ Nga đối với bất kỳ đồng minh hoặc khu vực nào của NATO. Nhưng tất nhiên, chúng tôi vẫn cảnh giác. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ những gì Nga đang làm và chúng tôi vẫn đoàn kết”.

Ông lưu ý rằng NATO có quân đội trong khu vực theo sứ mệnh KFOR ở Kosovo, một trụ sở ở Bosnia-Herzegovina và văn phòng ở Serbia, đồng thời “sẵn sàng nhanh chóng củng cố và làm những gì cần thiết để phòng thủ và bảo vệ mọi đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa nào”.

“Nhưng, một lần nữa khẳng định, chúng tôi hiện không nhìn thấy mối đe dọa quân sự sắp xảy đến nào với bất cứ đồng minh NATO nào” – Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Ông Stoltenberg có mặt ở Skopje trong chương trình đi thăm Nam Tư cũ, và đã đến thăm Sarajevo, Belgrade và Pristina. Trong số tất cả các nước cộng hòa Nam Tư cũ, chỉ có Bosnia-Herzegovina và Serbia vẫn nằm ngoài khối do Mỹ lãnh đạo.

Trong khi Stoltenberg nhắc lại các luận điểm tiêu chuẩn của NATO về cuộc xung đột ở Ukraine, việc ông nhấn mạnh rằng không có mối đe dọa nào từ Nga đã trực tiếp đi ngược lại những gì ông Zelensky khẳng định vào tuần trước.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên từ châu Phi hôm thứ Năm tuần trước, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Moskva đứng sau cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và đang âm mưu phá hoại các nước Balkan và Moldova nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của thế giới khỏi Kiev.

“Hãy chú ý đến vùng Balkan. Hãy tin tôi, chúng tôi đang nhận được thông tin: Nga có một kế hoạch dài hạn. Ở Trung Đông, rồi ít nhất sẽ là vùng Balkan, nếu các nước trên thế giới hiện không làm gì thì sẽ lại có một vụ nổ như vậy nữa”.

Theo RT, Tổng thống Ukraine đã nhiều lần than phiền rằng cuộc chiến giữa Israel với Hamas, nổ ra vào tháng 10, đã đẩy Ukraine ra khỏi tầm chú ý của phương Tây. EU đã không thể phê duyệt viện trợ tài chính và quân sự bổ sung cho Kiev, trong khi Nhà Trắng đang gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua một dự luật tài trợ khác cho Ukraine.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.