Cựu Tổng thống Trump sẽ không chấm dứt xung đột tại Ukraine kể cả khi đắc cử

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov cảnh báo rằng, các nhà chức trách của Mỹ sẽ cố gắng hết sức để duy trì cuộc xung đột hiện nay.

Donald_Trump_1689729296955_1689729297201.jpg
Ảnh minh hoạ: Mint

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov, tại nhiệm giai đoạn 2010-2014, mới đây nhận định rằng, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không chấm dứt xung đột tại Ukraine kể cả khi ông này giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Nguyên nhân dẫn tới điều này, theo cựu quan chức Ukraine, là do Washington đang tìm cách làm cạn kiệt các nguồn lực của Nga.

Theo đó, ông Azarov viết trên mạng xã hội Facebook: “Tôi không tin rằng nếu ông Trump lên nắm quyền, xung đột tại Ukraine sẽ chấm dứt. Tôi không tin vào điều đó. Mục đích cuối cùng là làm kiệt sức Nga càng nhiều càng tốt. Họ phải dùng ai đó để thực hiện chính sách này. Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy điều này chừng nào chế độ Kiev hiện tại còn tồn tại”.

Ông Azarov cảnh báo giới chức Mỹ sẽ làm hết sức để duy trì cuộc xung đột hiện nay.

Trước đó, theo TASS, ông Trump đã tuyên bố rằng, nếu bản thân quay trở lại Nhà Trắng, ông có thể dễ dàng chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine trong vòng 24 giờ đồng hồ. Ông không loại trừ khả năng Kiev sẽ phải đưa ra những nhượng bộ về lãnh thổ.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky khẳng định ông sẽ giải thích cho ông Trump trong vòng 24 phút lý do tại sao cuộc xung đột không thể được giải quyết trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Sau đó, truyền thông Ukraine đã dẫn các nguồn tin cho biết văn phòng của ông Zelensky đã cố gắng tổ chức một cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Trump, nhằm mục đích thuyết phục cựu Tổng thống Mỹ ủng hộ gói viện trợ cho Ukraine, hiện đang bị các cộng sự đảng Cộng hoà của ông Trump chặn lại tại Quốc hội Mỹ.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.