“NATO sẽ thất bại trước Nga trong việc chiếm toàn bộ vùng Baltic'

Cơ sở hạ tầng tồi tàn và tình trạng quan liêu có thể đưa tới thực tế là quân đội Mỹ sẽ không kịp chặn quân Nga trong trường hợp Mỹ tiến vào các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan. Đây là kết luận mà các chuyên gia quân sự NATO đưa ra.
NATO sẽ thất bại trước Nga vì hạ tầng tồi tàn và sự quan liêu
NATO sẽ thất bại trước Nga vì đường giao thông tồi tàn. Ảnh: AFP
Cuộc tập trận quân sự do Ban chỉ huy quân sự của Mỹ ở châu Âu thực hiện cho thấy một điều rằng, giai đoạn đầu của cuộc chiến sẽ bị thất bại vì các vấn đề liên quan tới cơ sở hạ tầng, tờ Washington Post đưa tin.

Ngay cả những đơn vị tuyến trước cũng không thể nhanh chóng tiến tới biên giới phía Đông của Ba Lan vì đường quá hẹp và các cây cầu không vững chãi. Còn các đơn vị tuyến sau thì phải vượt qua hàng trăm cây số để tới chiến trường. Trong khoảng thời gian này, theo tính toán của quân đội Mỹ, quân Nga đã có đủ thời gian để chiếm toàn bộ vùng Baltic.

Theo báo cáo của ông Adam Lacki - chỉ huy một trong những đơn vị quân đội Mỹ, các vấn đề đã phát sinh ngay từ bây giờ, khi quân đội di chuyển từ nước này sang nước khác để thực hiện các bài tập. Ví dụ, các thiết bị nặng của quân đội Mỹ sau khi tham gia tập trận tại Gruzia đã phải mất cả bốn tháng ròng để trở về căn cứ triển khai thường xuyên ở Đức bằng đường sắt.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.