NATO: Tình hình tại miền Đông Ukraine đã có dấu hiệu lắng dịu

Theo Tổng thư ký Tổ chức NATO, dù vẫn xảy ra các vụ giao tranh lẻ tẻ, song nhìn chung tình hình khu vực này đã có dấu hiệu lắng dịu.
Tổng thư ký Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 11/1 cho biết, giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập tại miền Đông đã có dấu hiệu lắng dịu, song cảnh báo tình hình vẫn bất ổn và khó khăn. Các điều kiện nhân đạo vẫn rất đáng lo ngại.
Theo ông Stoltenberg, dù vẫn xảy ra các vụ giao tranh lẻ tẻ, song nhìn chung tình hình đã có dấu hiệu lắng dịu.
 Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh Reuters)
                         Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh Reuters)
Tuy nhiên, cũng giống như những tuyên bố trước đó, ông Stoltenberg một lần nữa nhấn mạnh sự có mặt của các nhân viên quân sự Nga tại khu vực miền Đông Ukraine nhằm hỗ trợ cho các lực lượng đối lập, bất chấp việc Nga nhiều lần bác bỏ.
Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh, Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steimeier ngày 12/1 sẽ có cuộc gặp với các ngoại trưởng Nga, Pháp và Ukraine tại Thủ đô Berlin để thảo luận về những bước tiến đạt được trong việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk và xác định xem liệu đã đủ điều kiện để tiến hành một Hội nghị cấp cao 4 bên hay không.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Nga tham dự các cuộc thảo luận cấp cao tại Kazakhstan vào cuối tháng này nhằm khôi phục hòa bình.
Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây cảnh báo, một hội nghị như thế chỉ có thể diễn ra nếu có các bước tiến thực sự trong việc thực hiện thỏa thuận Minsk.
Kể từ khi bùng phát hồi tháng 4 vừa qua, xung đột tại miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của 4.700 người và đẩy quan hệ giữa Nga và phương Tây xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh./.
Theo VOV

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.