Nên giáo dục trẻ 0-6 tuổi như thế nào

Dưới 6 tuổi là giai đoạn vàng để phát triển trí thông minh ở trẻ nhưng nhiều phụ huynh còn lúng túng trong cách nuôi dạy con.
Khi trẻ ở giai đoạn vàng (0-6 tuổi) để đầu tư cho sự phát triển, nhiều phụ huynh chưa biết cách nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Trăn trở đó có thể là làm thế nào để con không mắc các bệnh truyền nhiễm, sử dụng thuốc kháng sinh ra sao sẽ mang lại hiệu quả và không gây tác dụng phụ; cách để trở thành ông bố, bà mẹ thông thái cả trong vấn đề sức khỏe lẫn tâm sinh lý...

Đây cũng là giai đoạn lý tưởng nhất để phát triển trí tuệ, hình thành tính cách và phẩm chất của trẻ. Do vậy, giáo dục sớm đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân. Nếu bỏ qua giai đoạn này, tiềm năng não bộ của trẻ sẽ giảm dần theo quy luật.

0-6 tuổi là giai đoạn quan trọng để hình thành trí não, phẩm chất và nhân cách của trẻ.
0-6 tuổi là giai đoạn quan trọng để hình thành trí não, phẩm chất và nhân cách của trẻ.

Phương pháp giáo dục sớm được nhiều quốc gia như Nhật Bản, Mỹ… áp dụng thành công cách đây 6-7 thập niên và đang trở thành xu hướng phổ biến trên thế giới.

Để tư vấn và hướng dẫn phụ huynh nuôi dạy con ở giai đoạn đặc biệt này, Hệ thống trường Saigon Academy sẽ tổ chức buổi hội thảo “Sức khỏe và tâm lý cho trẻ mầm non” vào 9h ngày 10/4, ở Hội trường Thành ủy (272 Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM).

Có mặt tại chương trình, Bác sĩ Trí Đoàn, Giám đốc Y khoa - bác sĩ Nhi khoa Bệnh viện Victori sẽ tư vấn cho các ông bố bà mẹ các vấn đề sức khỏe mà độ tuổi mầm non thường gặp phải. Qua đó, phụ huynh sẽ biết cách phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm cho con, biết sử dụng thuốc kháng sinh sao cho hiệu quả nhất và không gây tác dụng phụ.

Phụ huynh có thể đăng ký tham gia hội thảo tại đây hoặc gọi 08 3848 4930; 08 3811 3885; 08 3897 2005; 01693 33 3839 để được tư vấn cụ thể.
Phụ huynh có thể đăng ký tham gia hội thảo tại đây hoặc gọi 08 3848 4930; 08 3811 3885; 08 3897 2005; 01693 33 3839 để được tư vấn cụ thể.

Còn chuyên gia tâm lý Tô Nhi A và nhiều chuyên gia giáo dục sớm trong và ngoài nước sẽ chia sẻ cách vượt qua những khó khăn và làm bạn cùng con ở lứa tuổi mầm non.

Buổi hội thảo cũng có phần tọa đàm với các chuyên gia, nhà trường, nhằm giúp phụ huynh gỡ rối từng vấn đề cụ thể của con mình.

Theo VnExpress

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.