Nga chỉ trích lập trường của Trump đối với Cao nguyên Golan

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, tuyên bố của Tổng thống Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan có thể gây bất ổn tình hình ở Trung Đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Ông Peskov nêu rõ: "Những lời kêu gọi như vậy có thể gây bất ổn đáng kể tình hình vốn đã căng thẳng ở Trung Đông. Trong bất kỳ trường hợp nào ý tưởng như vậy không bao giờ giúp ích cho nhiệm vụ và mục tiêu tìm ra giải pháp cho vấn đề Trung Đông. Hiện tại đó mới chỉ là lời kêu gọi, hy vọng sẽ chỉ là như vậy".

Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan có nguy cơ làm bùng phát "một cuộc khủng hoảng mới".

Phát biểu tại hội nghị khẩn của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra ở thành phố Istanbul, ông Erdogan nêu rõ: "Tuyên bố đáng tiếc ngày hôm qua của Tổng thống Trump về Cao nguyên Golan đã đẩy khu vực đến bờ vực một cuộc khủng hoảng mới. Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép sự chiếm đóng Cao nguyên Golan trở thành hành động hợp pháp". Tổng thống Erdogan tuyên bố, OIC sẽ "không im lặng trước một vấn đề nhạy cảm như vậy". 

Đồng quan điểm, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết, các nước thành viên OIC cũng lên án tuyên bố của Tổng thống Trump./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.