Nga đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng quân đội mạnh nhất thế giới

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cổng thông tin Hỏa lực toàn cầu đưa ra bảng xếp hạng quân đội mạnh nhất thế giới, trong đó quân đội Nga đứng thứ 2.

screen-shot-2024-01-18-at-53522-am-1572.png
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tham quan một cuộc triển lãm thiết bị quân sự ở Moskva vào ngày 19/12/2023. Ảnh: TASS

Theo Chỉ số hỏa lực toàn cầu năm 2024, Nga đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng quân đội mạnh nhất thế giới, sau Mỹ.

Bảng xếp hạng Hỏa lực toàn cầu sử dụng hơn 60 yếu tố riêng biệt để xác định điểm PowerIndex của một quân đội quốc gia nhất định, với hạng mục từ số lượng đơn vị, và tình hình tài chính, cho đến khả năng hậu cần và địa lý.

Tổng cộng 145 quân đội các nước đã được xem xét và đánh giá.

Quân đội Mỹ đứng đầu với chỉ số sức chiến đấu là 0,0699. Nga đứng vị trí thứ 2 với chỉ số 0,0702. Ở vị trí thứ 3 là Trung Quốc với 0,0706. Ngoài tốp 3 quốc gia hàng đầu, đứng ở các vị trí tiếp trong tốp 10 lần lượt là Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Italy chốt ở vị trí thứ 10.

Cuối tháng 10 năm 2023, Tạp chí US News&World Report của Mỹ đã công nhận quân đội Nga là mạnh nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng này, Mỹ đứng thứ 2, Trung Quốc thứ 3, Israel thứ 4, Hàn Quốc thứ 5.

Trong khi đó, Giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago cho rằng, quân đội Nga thậm chí còn trở nên hùng mạnh hơn, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cuối tháng 12/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định quân đội nước này có sức chiến đấu mạnh nhất thế giới, trong khi khí tài quân sự thể hiện ưu thế vượt trội so với vũ khí phương Tây.

Theo ông Shoigu, các lực lượng vũ trang Nga có thể phản ứng đầy đủ và kịp thời trước hành động của bất kỳ kẻ thù hiện đại nào. Hơn 650.000 quân nhân đã tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu. Cho đến ngày nay, quân đội Nga là lực lượng được huấn luyện và chiến đấu tốt nhất trên thế giới với các loại vũ khí tiên tiến đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.