Nga khẳng định Ukraine chịu tổn thất nặng nề nhưng không đạt mục tiêu của cuộc phản công

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, Kiev đã tổn thất khoảng 66 nghìn binh lính và 7,6 nghìn vũ khí hạng nặng trong vòng 3 tháng.

64f6f33085f5403a0f0f6707.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Nga chủ trì cuộc họp giữa các lãnh đạo trong quân đội. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo RT, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, Ukraine đã chịu những tổn thất nặng nề trong 3 tháng nước này tổ chức cuộc phản công mùa Hè nhưng chưa đạt được các mục tiêu vạch ra tại bất cứ khu vực nào ở tiền tuyến.

Quan chức Nga đưa ra ước tính hôm 5/9 rằng, các lực lượng của Kiev đã tổn thất hơn 66 nghìn binh lính và hơn 7,6 nghìn vũ khí hạng nặng kể từ khi phát động cuộc phản công của họ vào đầu tháng 6.

Ông Shoigu cũng khẳng định, bất chấp phải trả một cái giá “khổng lồ” về con người và trang thiết bị, chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục chiến dịch của mình vì họ rất cần thể hiện đôi chút thành công nào đó với các nhà tài trợ phương Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, tình hình căng thẳng nhất vẫn là ở Vùng Zaporozhye, nơi Kiev đã triển khai các lữ đoàn từ lực lượng dự bị chiến lược đã được huấn luyện với sự hỗ trợ của phương Tây.

Phát biểu trong cuộc họp chính phủ với các nhà lãnh đạo quân sự Nga, ông Shoigu đã cung cấp thông tin chi tiết về các đơn vị quân sự của Nga tham gia đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo nhiều hướng, sau đó đánh giá cuộc phản công của Kiev là một thất bại. Quan chức này cáo buộc “các chiến binh Ukraine đang tấn công các mục tiêu dân sự và ca ngợi những cuộc tấn công khủng bố như thế là các chiến thắng quân sự” trong nỗ lực che đậy thực tế trên.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng từng cập nhật nội dung số liệu trên vào cuối tháng 7, và khi đó, ước tính của họ là Ukraine tổn thất khoảng 20,8 nghìn binh lính và 2,2 nghìn vũ khí.

Về phần mình, Kiev không tiết lộ số liệu thống kê về tổn thất quân sự nhưng các quan chức Ukraine thừa nhận rằng, cuộc phản công của họ đang tiến triển kém hơn mong đợi và đang khiến quân đội phải trả giá đắt.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.