Nga nêu điều kiện quay lại thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine

Lan Hạ​ (Theo Reuters, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Ngày 10/9, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ quay trở lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào đúng ngày các điều kiện của Moskva liên quan hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này ra thị trường toàn cầu được đáp ứng.

Nga đã từ bỏ Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7, 1 năm sau khi đạt được thỏa thuận với vai trò trung gian của Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do hoạt động xuất khẩu lương thực và phân bón của Moskva gặp trở ngại trong khi lượng ngũ cốc Ukraine không đủ để vận chuyển đến các nước có nhu cầu.

Phát biểu họp báo sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ, ông Lavrov nêu rõ: “Khi tất cả hành động cần thiết nhằm loại bỏ những trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của chúng tôi được thực hiện, cùng ngày đó, chúng tôi sẽ quay trở lại việc thực hiện các điều khoản liên quan đến Ukraine trong 'sáng kiến Biển Đen'".

anh 1.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: TASS

Trong một bức thư mà Reuters được thấy trong tuần này, LHQ đã thông báo với Moskva rằng một chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Nga ở Luxembourg có thể ngay lập tức nộp đơn xin tham gia hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT nhằm "cho phép ngân hàng này tiếp cận một cách hiệu quả SWIFT trong vòng 30 ngày - ý tưởng này đã bị ông Lavrov bác bỏ trong cuộc họp báo nêu trên. Ông nhấn mạnh "không ai, kể cả (Tổng thư ký Liên hợp quốc) Antonio Guterres", cam kết Ngân hàng Nông nghiệp Nga sẽ được kết nối lại với SWIFT và chi nhánh Luxembourg của ngân hàng này không có giấy phép hoạt động ngân hàng và có kế hoạch đóng cửa.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sau Hội nghị thượng đỉnh G20 rằng, Nga không thể bị loại khỏi thỏa thuận ngũ cốc vì nước này đang phải đương đầu với sự gia tăng căng thẳng trong khu vực. “Tôi có cơ hội tại Hội nghị thượng đỉnh lần này để thảo luận chi tiết về thỏa thuận ngũ cốc. Thỏa thuận này giúp tránh được một cuộc khủng hoảng lương thực trên thế giới. Như bạn đã biết, nó đã được gia hạn ba lần. 33 triệu tấn ngũ cốc đã được cung cấp trong thời gian này. Quá trình không có Nga sẽ khó có thể bền vững. Nga không thể bị loại khỏi quy trình ngũ cốc. Không được có bất kỳ ý đồ nào nhằm gây căng thẳng trong khu vực", ông nói./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.