Nga sẵn sàng chế tạo tên lửa đạn đạo tầm trung để bảo đảm an ninh

(Baonghean.vn) - Ngày 19/9, một quan chức Nga nhấn mạnh nước này có thể chuẩn bị biện pháp đối phó phù hợp nếu Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF). 

3 tên lửa RSD-10 thời Liên Xô chuẩn bị tiêu hủy tại bãi phóng Kapustin Yar. Ảnh: Sputnik
3 tên lửa RSD-10 thời Liên Xô chuẩn bị tiêu hủy tại bãi phóng Kapustin Yar. Ảnh: Sputnik

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Frants Klintsevich, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Nga, cho biết biện pháp đối phó phù hợp sẽ được chuẩn bị nhằm đảm bảo an ninh của Nga, bao gồm khả năng sử dụng các hệ thống phòng thủ trên không của nước này. 

Quan chức này nêu rõ: “Nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF, chắc chắn Nga sẽ tiến hành các biện pháp nhất định với việc chế tạo các vũ khí tương tự liên quan tới các tên lửa tầm ngắn và tầm trung với tầm bắn lên tới 1.500 km”. 

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ ngày 18/9 thông qua một chính sách quốc phòng mới, ủy quyền cho Bộ Quốc phòng bắt đầu phát triển một tên lửa hành trình mới với tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.

Mỹ và Nga ký kết Hiệp ước INF năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ tháng 6/1988 sau quá trình thương lượng giữa Tổng thống Mỹ khi đó là ông Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Xô Viết Mikhail Gorbachev.

Nội dung chính của văn kiện này là cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc thử nghiệm từ mặt đất các loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 500 km đến 5.500 km. Đã có khoảng 2.700 tên lửa tầm trung đã bị tiêu hủy sau khi INF có hiệu lực.  

Lâu nay, Moskva và Washington luôn cáo buộc lẫn nhau vi phạm hiệp ước này./.

Lan Hạ

(Theo THX)

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.