Nga và Mỹ thất vọng về mối quan hệ hiện tại

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, mối quan hệ song phương Nga - Mỹ đang ở trong thời kỳ tồi tệ nhất mọi thời đại, và đây chính là "di sản" của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời phỏng vấn. Ảnh: TASS
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời phỏng vấn. Ảnh: TASS

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn TASS sau cuộc đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định: "Cả Washington và Mockva đều cảm thấy thất vọng về mối quan hệ hiện tại của hai nước. Chưa bao giờ lại trở nên rất phức tạp, tồi tệ nhất trong mọi thời đại. Đây là di sản của chính quyền Barack Obama". 

Ông cho biết thêm, phía Nga đã rất quan tâm đến những tuyên bố của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump về những thay đổi trong chính sách, thái độ ứng xử đối với Nga, khi ông còn đang chạy đua trong cuộc bầu cử. Song cho đến nay, vẫn không có bất kỳ sự cải thiện ngoại giao nào giữa Nga và Mỹ. Thậm chí, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhận định "mức độ tin cậy giữa hai nước, đặc biệt trong các vấn đề quân sự, không những không được cải thiện mà còn có dấu hiệu tồi tệ đi”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrvov và người đồng cấp phía Mỹ Rex Tillerson đã nhất trí về sự cần thiết duy trì các kênh thông tin liên lạc giữa Mockva và Washington. "Nga không nhìn cuộc sống qua lăng kính màu hồng và cũng không nuôi dưỡng những ảo tưởng. Là những quốc gia có nhiều ảnh hưởng, cả Nga và Mỹ cần phản ứng một cách có trách nhiệm với các vấn đề song phương, cũng như quốc tế" - ông Sergey Lavrov nhấn mạnh.

Mới đây nhất, ngày 19/8, Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc trao đổi trực tiếp, thảo luận về vấn đề lực lượng quân đội hai bên sẽ cùng nhau tác chiến tại thành phố Dier Ezzor, phía Đông Syria.

Các căng thẳng gần đây giữa một bên là quân đội chính quyền Tổng thống Assad do Nga hậu thuẫn và một bên là lực lượng dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn liên tục leo thang.

“Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan nên tăng cường ý thức và giảm xung đột” - Ngoại trưởng Nga cho biết. Mục tiêu cuối cùng là tăng cường các đối thoại giảm xung đột và tập trung vào các thủ thuật trong cuộc chiến chống lại lực lượng khủng bố IS./.

Mỹ Nga

(Theo TASS)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.