Nga sẵn sàng đối thoại nếu Mỹ ngừng bơm vũ khí cho Ukraine

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nga luôn cởi mở cho cuộc đối thoại với phương Tây về an ninh nhưng đổi lại chỉ nhận được phản ứng đạo đức giả và sự bành trướng mở rộng của NATO. Nga đã nhận sự từ chối trực tiếp cho tất cả những đề xuất an ninh cơ bản của mình. 

Ông Vladimir Putin đã tuyên bố điều này trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang. Chuyên gia Chu Dung nghiên cứu viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Khánh thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc lưu ý, hiện nay NATO do Mỹ dẫn đầu không chỉ cố tình cản trở đối thoại hòa bình bằng cách bơm vũ khí cho Ukraine, mà còn nỗ lực làm suy yếu nước Nga để kiềm chế Trung Quốc. "Chính họ đã khơi mào chiến tranh, còn chúng ta đang sử dụng vũ lực để ngăn chặn nó", - Tổng thống Putin khái quát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Chuyên gia Chu Dung nhắc rằng từ lâu Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đối thoại, từ trước khi cuộc xung đột chuyển sang giai đoạn gay gắt. "Tổng thống Putin đã lập tức giải thích nguyên nhân nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine. Nga phát động chiến dịch đặc biệt do sự bành trướng mở rộng của Mỹ và NATO về phía đông, cũng như những hành động khiêu khích từ phía Ukraine", - ông Chu tuyên bố. Thay vì nỗ lực đàm phán, Mỹ lại tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo quan điểm của chuyên gia, điều này tương đương với việc bắt đầu cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga. "Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, vừa ngăn cản không cho các nước khác giúp đỡ Nga, Mỹ vừa cung cấp cho Ukraine một lượng lớn vũ khí, điều này tương đương với việc cho phép Ukraine tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm. Mục đích bao trùm là làm suy yếu sức mạnh của Nga và giảm khả năng cạnh tranh với phương Tây bằng cách kéo dài xung đột Nga - Ukraine", - chuyên gia Trung Quốc nhận định.

Chuyên gia tin chắc rằng chừng nào Mỹ và phương Tây còn chưa ngừng bơm vũ khí cho Ukraine và huấn luyện binh lính, còn Kiev không thể hiện quan điểm chân thành ủng hộ giải pháp hòa bình, thì tình hình vẫn sẽ chưa được giải quyết./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.