Nga sử dụng tên lửa ‘đáng gờm’ nhất tập kích vào Odessa

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ International Business Times (Mỹ) cho biết, Nga đã sử dụng kho vũ khí tên lửa đáng gờm nhất trong các cuộc tấn công vào Odessa. Và lực lượng phòng không của Ukraine đã không thể bắn hạ bất kỳ chiếc nào.

SmartSelect_20230731-154128_Chrome.jpg
Tên lửa tấn công được phóng từ hệ thống tên lửa Bastion ở Crimea. Ảnh: Ria Novosti

Theo tờ International Business Times, Nga đã sử dụng vũ khí tên lửa đáng gờm nhất của mình trong cuộc pháo kích mạnh nhất vào thành phố cảng Odessa của Ukraine, trong đó có ít nhất 7 tên lửa hành trình P-800 Onyx được phóng từ hệ thống tên lửa bờ biển Bastion ở Crimea.

Trước đó, Không quân Ukraine công bố thông tin trên Facebook: “Quân đội Nga đã tấn công các khu vực phía nam Ukraine vào đêm 19-20/7. Trong cuộc tấn công này, tên lửa của Nga đã nhắm vào thành phố Odessa và Mikolaev. Họ đã bắn tổng cộng 38 quả đạn, trong đó có 19 tên lửa hành trình và 19 máy bay không người lái cảm tử”.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ được 18 mục tiêu, trong đó có 2 tên lửa hành trình trên biển Kalibr, 3 tên lửa hành trình phóng từ đất liền Iskander-K và 13 máy bay không người lái tấn công Shahed-136/131. Tuy nhiên, không có tên lửa P-800 Oniks nào bị bắn hạ.

Ấn phẩm International Business Times lưu ý, P-800 Onyx là tên lửa siêu thanh, có khả năng đạt tốc độ cao, được thiết kế bay ở độ cao thấp, khiến nó rất khó bị đánh chặn bằng các hệ thống phòng không mới nhất.

“Không có tên lửa hành trình P-800 Onyx nào bị quân đội Ukraine đánh chặn hoặc bắn hạ” - International Business Times cho hay.

Theo Phòng Nghiên cứu quân sự quốc tế của Quân đội Mỹ, một trong những tính năng thú vị của tên lửa Onyx là hệ thống dẫn đường, có thể hoạt động rất thông minh. Những tên lửa được bắn ra cùng lúc, có khả năng phân loại mục tiêu vừa lựa chọn phương án tấn công phù hợp. Sau khi một mục tiêu bị tiêu diệt, các tên lửa còn lại sẽ tự động tấn công các mục tiêu tiếp theo. Ngoài ra, tên lửa có đầu dò radar chủ động và được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.