Nga tìm cách ‘lách’ lệnh cấm dầu mỏ của Liên minh châu Âu

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Các tàu chở dầu của Nga tiếp tục vào các cảng châu Âu bất chấp lệnh cấm của EU, nhà báo Daniel Wetzel của Die Welt viết.
Ảnh minh họa. Ảnh: AP
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Phóng viên kể lại rằng ngày 8/4, EU đã đưa ra gói trừng phạt chống Nga thứ năm, cấm gần 3.000 tàu Nga vào các cảng của châu Âu. Đồng thời, các nước thành viên EU được phép đưa ra các ngoại lệ khi liên quan đến thực phẩm, vận chuyển y tế hoặc nhập khẩu năng lượng. Tuy nhiên, một tháng sau, việc tuân thủ nghiêm ngặt các giới hạn là điều không cần thiết, tác giả Daniel Wetzel viết.

"Các giao dịch dầu của các tập đoàn năng lượng xuyên quốc gia của Nga là Rosneft và Lukoil tiếp tục được chính thức hóa thông qua các cảng châu Âu mà không gặp trở ngại nào". 

Nhà báo Daniel Wetzel cho biết

Theo ông, Hy Lạp, quốc gia có hạm đội tàu chở dầu lớn nhất thế giới, đang giúp "lách" các lệnh trừng phạt của Nga. Khác với châu Âu và châu Mỹ khác, các chủ tàu địa phương đang mở rộng hoạt động kinh doanh của họ với Nga. Ví dụ, cuối tháng 4, siêu tàu chở dầu Nissos Rhenia đã nạp dầu Nga tại cảng Rotterdam và hướng đến Singapore. Số lượng các chuyến hàng đến Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc cũng ngày càng tăng, đồng thời giá cước vận chuyển tăng gấp ba lần.

Theo Công ty Bảo hiểm Lloyd's, trong tháng 4, 190 tàu chở dầu đã rời các cảng Primorsk, St.Petersburg, Ust-Luga và Novorossiysk, 76 tàu trong số đó mang cờ Hy Lạp. Tức là, so với năm ngoái, Hy Lạp đã tăng gấp ba lần thị phần trong việc vận chuyển dầu của Nga.
Theo nhà báo Daniel Wetzel, Hy Lạp phản đối lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga. Biện pháp này sẽ phải bị đưa vào gói trừng phạt thứ sáu.

Ngày 4/5, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, cho biết trong khuôn khổ gói trừng phạt thứ sáu sắp tới, Ủy ban sẽ đề xuất lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga vào EU. Theo bà, đây sẽ là một quá trình diễn ra dần dần, đến cuối năm 2022. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Eric Mamer làm rõ rằng đề xuất cấm vận dầu mỏ có tính đến việc một số nước EU phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn năng lượng của Nga so với các thành viên khác của cộng đồng.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, đại diện thường trực của các nước EU chưa thống nhất được về lệnh cấm vận, dự kiến gói trừng phạt thứ sáu sẽ được hoàn tất muộn nhất trong ngày hôm nay 9/5./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.