Nga trao trả 3 tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ tại eo biển Kerch

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo TASS, 3 tàu hải quân Ukraine ngày 25/11/2018 đã vượt biên giới Nga trái phép và tìm cách tiến hành một số hành động phi pháp trong vùng lãnh hải của Nga.
Ảnh minh họa: TASS
Ảnh minh họa: TASS

Trong một bình luận đưa ra hôm 18/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đã trao trả về Ukraine 3 tàu biển bị bắt giữ tại khu vực eo biển Kerch cách đây 1 năm.

“Ngày 18/11, đã diễn ra việc trao trả cho Ukraine 3 tàu hải quân xâm phạm biên giới Nga vào tháng 11/2018 trong quá trình diễn ra hành vi khiêu khích có ý đồ của Kiev tại khu vực eo biển Kerch và đã bị giới chức Nga bắt giữ”, Bộ này cho biết.

“Nga quyết tâm kiên quyết chống lại bất kỳ sự khiêu khích nào gần biên giới của mình nhằm duy trì an toàn vận tải biển phù hợp với luật pháp Nga, các hiệp ước song phương và các thông lệ luật pháp quốc tế khác được áp dụng”, Bộ Ngoại giao Nga lưu ý.

Bình luận nói trên nhắc lại rằng, những con tàu được trao trả là bằng chứng cụ thể trong các thủ tục tố tụng hình sự đang diễn ra của Nga về vụ vượt biên giới Nga trái phép. “Việc trao trả về Ukraine để họ giữ gìn trở nên khả thi vì giới chức Nga đã hoàn thành các thủ tục điều tra cần thiết liên quan đến các tàu và sự hiện diện của chúng trong lãnh thổ Nga để tiếp tục các thủ tục pháp lý không còn cần thiết nữa”, Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

“Chúng tôi muốn một lần nữa chỉ ra rằng, những mệnh lệnh của giới chức Kiev yêu cầu quân nhân tiến hành các hành vi khiêu khích hồi tháng 11/2018 là tội ác không chỉ chống lại chủ quyền của Nga, mà còn chống lại các công dân Ukraine, những người đã bị đặt vào nguy hiểm một cách có chủ đích và bị buộc phải thực hiện những động thái vi phạm pháp luật”.

Trước đó, một nguồn tin trong giới an ninh thông báo việc chuyển giao tàu sẽ mất vài giờ đồng hồ. “Tiến trình trao trả đã bắt đầu. Nó sẽ diễn ra phù hợp với các thỏa thuận các bên đạt được. Việc trao trả diễn ra cách mũi Takil 30km và dự kiến mất vài giờ đồng hồ”, nguồn tin trên tiết lộ.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.