Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau do phương Tây 'phản bội'

Trong bài viết dành cho tạp chí National Interest, nhà báo Alex Civik đã nêu lý do khiến cho chính sách của Nga chuyển hướng về phương Đông.
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhà báo Alex Civik lý giải quan hệ thân cận hiện tại giữa Nga và Trung Quốc bởi thực tế rằng, về mặt lịch sử, việc Nga quay sang phương Đông là phản ứng trước hành động "phản bội” và "ép buộc" của phương Tây.

Để ví dụ, Civik nói rằng, nhà văn Fyodor Dostoevsky từng cảnh báo rằng trong quá trình Nga hồi sinh sau thất bại trong Chiến tranh Crưm giữa thế kỷ XIX, đất nước sẽ chuyển sang "phần Nga gốc Á", kể từ khi Đế chế Anh theo Cơ đốc giáo liên minh với Đế chế Ottoman.

Nhà báo lưu ý rằng, trong những năm gần đây, Moskva và Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác quân sự, cũng như tương tác trong lĩnh vực khám phá không gian. Ông lưu ý rằng Tổng thống Vladimir Putin đang sử dụng hợp tác với Trung Quốc như một biện pháp bảo vệ địa chính trị và nội địa trước sự can thiệp của phương Tây.

"Do chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cố gắng theo đuổi chính sách đối với Nga phù hợp với việc gia hạn hiệp ước START III gần đây, nên mục tiêu mong muốn vẫn là khả năng thiết lập quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước trong những năm tới" - nhà báo Alex Civik ghi nhận.

Tác giả bài báo kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden xây dựng quan hệ song phương bình đẳng với Nga ở cấp độ ngoại giao. Ông cũng cho rằng, nhà lãnh đạo Mỹ nên tiếp cận có trách nhiệm đối với chính sách của mình ở Trung Đông.

Nhà báo Civik đưa ra kết luận rằng, Mỹ và các đối tác phương Tây sẽ phải giải quyết vấn đề làm sao để thu hút Nga tham gia hợp tác với mình, chứ không phải thúc đẩy nước này tiến tới quan hệ hợp tác hơn nữa với Trung Quốc.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.