Ngành giáo dục Nghệ An kỷ niệm 20/11 theo tinh thần tiết kiệm, không phô trương

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những mong muốn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong văn bản hướng dẫn tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

Theo đó, để lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức một cách thiết thực, ý nghĩa, vừa đạt được yêu cầu giáo dục vừa thực hành tiết kiệm, không phô trương, hình thức, Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm cấm các đơn vị, trường học tổ chức các hoạt động vui chơi trái với quy định của pháp luật. Không tổ chức các hoạt động gây lãng phí, tốn kém. Khuyến khích các hình thức giao lưu gặp mặt nhẹ nhàng, tiết kiệm.

Niềm vui của cô giáo và học sinh Trường mầm non Bình Minh trong ngày truyền thống của ngành. Ảnh: Mỹ Hà
Niềm vui của cô giáo và học sinh Trường mầm non Bình Minh trong dịp truyền thống của ngành. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, ngành giáo dục hy vọng sẽ đón nhận tình cảm của phụ huynh, học sinh và quý cơ quan, đoàn thể với những bông hoa, món quà tinh thần giàu ý nghĩa.

Với những món quà có giá trị vật chất, Sở Giáo dục và Đào tạo mong muốn các đơn vị, đoàn thể dùng để dành tặng những học sinh nghèo, những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc những trường học vừa chịu ảnh hưởng của các đợt bão lũ trong năm 2018.

Trong dịp 20/11, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các đơn vị và các ban, ngành liên quan tổ chức thăm hỏi, tri ân, động viên các nhà giáo lão thành, nhà giáo nghỉ hưu, nhà giáo nỗ lực vượt khó, nhà giáo có nhiều thành tích xuất sắc, NGND, NGƯT, nhà giáo diện hưởng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Ngoài ra, tùy theo điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương và của đơn vị có thể tổ chức giao lưu giữa đoàn viên, học sinh, sinh viên với các nhà giáo lão thành, các nhà giáo tiêu biểu, nhà giáo trẻ có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp trồng người.  

Ở những nơi có điều kiện, có thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên dương, khen thưởng những nhà giáo tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt về đổi mới sáng tạo trong dạy và học với tinh thần long trọng, tôn vinh, lan tỏa nhưng gọn nhẹ, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn ngành và xã hội.

Trước đó, trong dịp 20/11 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng xin phép không tổ chức tiếp đón các đoàn đến chúc mừng và không nhận hoa, quà chúc mừng tại trụ sở cơ quan.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.