Nghệ An đã giảm 3 chi cục và 11 phòng thuộc sở, ngành cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Thông tin này được đưa ra tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Vụ Địa phương I thuộc Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức chiều 21/6.
Đồng
Đồng chí Vũ Ngọc Dũng – Vụ trưởng Vụ Địa phương I, thuộc Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La cùng tham dự. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, cùng với chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua cấp ủy các cấp ở Nghệ An cũng đã tập trung với sự quyết tâm, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)…

Từ việc triển khai các Nghị quyết đó đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng tinh giản về số lượng, nâng cao chất lượng và hệ thống chính trị các cấp theo đó cũng được củng cố.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn cũng cho rằng, việc Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương lựa chọn Nghệ An để tổ chức hội nghị trao đổi chuyên đề về tổ chức xây dựng Đảng sẽ là cơ hội để các địa phương chia sẻ, học tập kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương, bao gồm về xây dựng tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từ đó nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phó Bí thư TPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, Nghệ An đã tập trung với sự quyết tâm, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, trên tinh thần từ thực tiễn, các địa phương đã thẳng thắn nêu lên nhiều vấn đề đã làm được, nhiều vấn đề đang khó khăn, hạn chế, bất cập cần có sự thống nhất từ Trung ương để tháo gỡ.

Với Nghệ An, theo chia sẻ của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lậm thì tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy và từ năm 2015 đến nay đã giảm được 3 chi cục; 11 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành.

Liên quan đến tinh giản biên chế, song song với tinh giản biên chế theo cơ học, Nghệ An tập trung chỉ đạo chuyển một số đơn vị công lập sang thực hiện tự chủ với 21 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, đồng nghĩa Nhà nước không cấp ngân sách chi trả lương cho 4.334 biên chế.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lậm khẳng định
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lậm cho biết, Nghệ An đã giảm được 3 chi cục; 11 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành. Ảnh: Mai Hoa

Còn với Hà Tĩnh, theo đồng chí Hà Văn Thạch – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thì xuất phát từ thực tiễn, thời gian qua, tỉnh chủ động sắp xếp, sáp nhập giảm 800 khối, xóm.

Và theo quy định của Bộ Nội vụ về quy mô hộ gia đình trong mỗi thôn, xóm vùng đồng bằng miền Trung là 400 hộ thì quá lớn và với yêu cầu việc bố trí người đảm nhận nhiệm vụ ở xóm theo xu hướng giảm chỉ còn 5 người như hiện nay thì khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở xóm.

Một số đại biểu cũng đề cập đến một số vấn đề khó khăn trong xác định vị trí việc làm một số chức danh ở xã, bởi cùng một chức danh nhưng xã này thì nhiều việc, nhưng xã khác ít việc, cho nên khó tạo sự thống nhất trong việc xác định khung cho từng chức danh.

đồng chí Hà Văn Thạch – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đồng chí Hà Văn Thạch – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu khó khăn trong việc thống nhất khung các chức danh ở cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi một số vấn đề về thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; trên cơ sở đó nhằm đưa ra một số vấn đề để Trung ương chuẩn bị văn bản chỉ đạo về đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vụ trưởng Vụ Địa phương I Vũ Ngọc Dũng khẳng định, hội nghị trao đổi chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng thực sự rất thiết thực, giữa các địa phương có sự học hỏi lẫn nhau và Trung ương học từ thực tiễn ở cơ sở để bổ sung vào lý luận chỉ đạo trong thời gian tới.

Lãnh đạo xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc chè công nghiệp. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc chè công nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Vũ Ngọc Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XII đề ra nhiều nhiệm vụ hết sức nặng nề của công tác tổ chức xây dựng Đảng, đòi hỏi cấp ủy và tổ chức đảng cùng với ngành tổ chức xây dựng Đảng phải tiếp tục thể hiện quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải chủ động, tích cực, sáng tạo, quyết liệt trong hành động sáng tạo để thực hiện tốt các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Vũ Ngọc Dũng cũng cho rằng, tổ chức bộ máy, biên chế thực sự đang rất cồng kềnh và nặng nề; yêu cầu phải sắp xếp, tinh gọn, tinh giảm tổ chức, biên chế; tuy nhiên không phải giảm theo “cơ học”, đưa 1 con người ra khỏi biên chế là hết trách nhiệm mà điều quan trọng là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.