Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch

Đình Hà ((Sở Du lịch))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chiều 18/10, tại thành phố Hà Tĩnh, Sở Du lịch Nghệ An và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh có buổi làm việc để đánh giá công tác phối hợp 9 tháng đầu năm, bàn kế hoạch liên kết, hợp tác xúc tiến, quảng bá và phát triển du lịch những tháng cuối năm 2018 và kế hoạch 2019.

Đây là hoạt động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chương trình hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa 4 tỉnh Bắc Trung Bộ: Nghệ An - Thanh Hóa - Hà Tĩnh - Quảng Bình năm 2018 và những năm tiếp theo. 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Dương Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An; Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cùng các phòng chuyên môn của hai Sở, lãnh đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An – Hà Tĩnh và một số đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn hai tỉnh. Ảnh: Đình Hà
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Dương Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An; Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh cùng các phòng chuyên môn của hai Sở, lãnh đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An – Hà Tĩnh và một số đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn hai tỉnh. Ảnh: Đình Hà

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm giữa hai tỉnh trong việc phối, kết hợp tổ chức thành công các hoạt động, sự kiện, như: Chương trình giới thiệu du lịch Bắc Miền Trung tại Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; Hội nghị xúc tiến du lịch 3 tỉnh Ninh Bình -Thanh Hóa - Nghệ An bên lề Hội chợ VITM 2018; Ngày hội du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh 2018 và Liên hoan ẩm thực Quốc tế lần thứ III - Huế 2018 trong khuôn khổ Festival và phối hợp khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch chung….

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công bước đầu, các đại biểu thẳng thắn nêu ra một số hạn chế, tồn tại thời gian qua và trao đổi, bàn bạc những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Ở Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) thường tổ chức các buổi biểu diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh rất đặc sắc. Ảnh tư liệu: Thành Cường
Ở Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) thường tổ chức các buổi biểu diễn dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh rất đặc sắc. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, đồng chí Trần Lê Sáng đã phát biểu, cảm ơn sự quan tâm, chủ động phối hợp của Sở Du lịch Nghệ An trong thời gian qua và đề nghị hai Sở cần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác để cùng xây dựng sản phẩm du lịch.

Đặc biệt nhấn mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Nghệ An – Hà Tĩnh, những giá trị cao đẹp, tinh túy của dân ca Ví, giặm xứ Nghệ đến với nhân dân và du khách tại các thị trường trong nước, quốc tế, qua đó góp phần tăng nhanh lượng khách du lịch đến với hai tỉnh trong những năm tới./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.