Nghệ An: Rực rỡ sắc cờ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

(Baonghean.vn) - Những ngày này, đi khắp các tuyến đường ở Nghệ An đâu đâu cũng được trang trí rực rỡ với cờ, băng rôn, panô, áp phích… chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Dọc các tuyến phố của thành Vinh từ nhiều ngày nay được các đơn vị chức năng trang trí cờ, băng rôn, áp phích, pano… nhằm tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Đức Anh
Dọc các tuyến phố của thành Vinh từ nhiều ngày nay đã được trang trí cờ, băng rôn, áp phích, pano…để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Đức Anh
Tấm băng rôn mang dòng chữ
Tấm băng rôn mang dòng chữ "Đảng Cộng sản Việt Nam người lãnh đạo tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam" được treo trên đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh
Những tấm tranh cổ động cỡ lớn được bố trí trên các đường phố lớn nhằm chào đón ĐH Đảng toàn quốc. Ảnh: Đức Anh
Nhiều tấm tranh cổ động cỡ lớn được bố trí trên các đường phố lớn ở TP Vinh. Ảnh: Đức Anh
Tại Quảng Trường Hồ Chí Minh hai bên tượng Bác Hồ được trang trí những tấm Tranh cổ động cỡ lớn. Ảnh: Đức Anh
Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, hai bên tượng đài Bác Hồ được trang trí bởi những tấm tranh cổ động cỡ lớn. Ảnh: Đức Anh
Tuyến đường tại thị trấn Diến Châu được trang hoàng chào đón Đại hội Đảng toàn quốc. Ảnh: Đức Anh
Quốc lộ 1 A đoạn qua thị trấn Diễn Châu được trang hoàng rực rỡ. Ảnh: Đức Anh
Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong rực màu cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Đức Anh
Thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Ảnh: Đức Anh
Cờ đỏ, pano, áp phích sẽ được trang trí cho đến hết thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng. (Trong ảnh cờ được trên đường vào Huyện ủy Quế Phong). Ảnh: Đức Anh
Cờ đỏ, pano, áp phích được trang trí trên tuyến đường vào Huyện ủy Quế Phong. Ảnh: Đức Anh
1.	Những ngày này, trên khắp địa bàn huyện miền núi Tương Dương cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, áp phích đã được trang hoàng rực rỡ để ngày mừng ngày Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh chụp tại đoàn Quốc lô 7 qua bản Cánh Tráp xã Tam Thái. Ảnh: Đình Tuân
Những ngày này, trên khắp các vùng miền ở Nghệ An, đâu đâu cũng rực rỡ sắc cờ. Ảnh chụp Quốc lộ 7 đoạn qua làng Nhùng, xã Tam Quang, huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
Bản vùng biên rực rỡ mùa cờ chào mừng Đại hội. Ảnh chupck tại bản Văng Môn, xã Tam Hợp. Ảnh: Đình Tuân

Cầu Cánh Tráp thuộc địa phận xã Tam Thái, Tương Dương rực rỡ trước ngày Đại hội. Ảnh: Đình Tuân

Bản vùng biên rực rỡ mùa cờ chào mừng Đại hội. Ảnh chụp tại bản Văng Môn, xã Tam Hợp. Ảnh: Đình Tuân
Bản vùng biên Văng Môn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương đẹp hơn bởi sắc cờ đỏ điểm xuyết. Ảnh: Đình Tuân

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.